Giữ nhịp phát triển đô thị Tuy Hòa

Công viên, cây xanh trong thành phố luôn được chăm sóc cẩn thận để đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: MINH DUYÊN

Công tác quản lý đô thị không chỉ là kiểm tra vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường nội thành mà còn là xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng cũng như cấp phép sử dụng vỉa hè, trồng và chăm sóc cây xanh, công viên, hồ điều hòa… Tất cả nhằm giữ gìn hình ảnh cho trái tim của tỉnh cũng như bảo đảm bình yên cho cư dân thành phố.

Những chuyện không nhỏ

Hộ ông Nguyễn Thanh Hân ở khu FBS, phường 9 vừa bị xử phạt vì xây cổng, bồn hoa bít lối đi của đường cứu hỏa trong khu dân cư. Sau khi xử phạt, cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ khẩn cấp trả lại hiện trạng đường cứu hỏa rộng 3m đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Theo Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa, tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 46 năm 2016, hành vi xây cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với cá nhân và từ 1-2 triệu đồng đối với tổ chức. Để tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, từ đầu năm đến nay, đơn vị thường xuyên kiểm tra, xử lý và đã phát hiện 22 trường hợp vi phạm. Trong đó, xây dựng không phép 10 trường hợp, sai phép 12 trường hợp, lập hồ sơ xử phạt với số tiền 512,5 triệu đồng.

Tại khu vực công viên biển (phường 7), thời gian gần đây tái diễn tình trạng hát nhạc sống bằng loa thùng di động mọi lúc mọi nơi, gây bức xúc cho người dân và cả du khách. Bà Nguyễn Thị Hương Thắm, Phó Chủ tịch UBND phường 7, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân xử lý tình trạng hát nhạc sống gây mất trật tự tại các khu vực tuyến biển. Địa phương đã mời các hộ làm dịch vụ cho thuê loa thùng hát nhạc di động lên ký cam kết đảm bảo thời gian cho thuê hợp lý cũng như điều chỉnh tần số âm thanh phù hợp để đảm bảo việc vui chơi, giải trí lành mạnh nơi công cộng…

Khu vực hồ điều hòa Hồ Sơn, điểm nhấn không gian du lịch ngắm cảnh, check-in trong thành phố cũng xảy ra tình trạng người dân tới câu cá trong hồ làm mất cân bằng sinh thái, gây mất mỹ quan. Ngay sau khi được phản ánh, Phòng Quản lý đô thị lập tức cắm biển cấm câu cá tại nhiều điểm quanh hồ để chấn chỉnh. Ông Nguyễn Khoa Khang, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa, cho biết: Những việc này nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp về một thành phố du lịch thân thiện với môi trường. Những hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố nếu không được chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành cũng sẽ ảnh hưởng tới nhịp sống bình an của người dân.

Đảm bảo mỹ quan đô thị

Ông Nguyễn Khoa Khang cho biết thêm: Để góp phần xây dựng TP Tuy Hòa trở thành điểm đến thân thiện, thành phố đáng sống, đơn vị thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong đảm bảo trật tự đô thị cũng như hoàn thiện mỹ quan đô thị. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường và làm mất mỹ quan đô thị khi che chắn, tăng bạt quảng cáo, tụ tập buôn bán không đúng nơi quy định… Để quản lý vỉa hè, đơn vị sơn vạch phân định vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố, đồng thời cấp phép sử dụng vỉa hè có thời hạn cho các hộ sống bên đường.

Sau mỗi đợt ra quân của lực lượng chức năng về xử lý trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh giảm rõ rệt. Chị Cao Thị Lương, một hộ kinh doanh tạp hóa ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, chia sẻ: Trước đây khi chưa có vạch quy định, để chào khách, tôi cũng hay bày mũ bảo hiểm, khẩu trang ra vỉa hè bán. Nhưng khi có quy định, tôi bày bán trong khu vực vạch vàng tính từ cửa nhà tôi. Từ khi thực hiện, tôi thấy đường phố thông thoáng hơn. Có không gian vỉa hè cho người đi bộ nên khách du lịch cũng tới nhiều. Từ đó, tôi nhập thêm mặt hàng lưu niệm như gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làm từ vỏ ốc biển về bán cho du khách…

Theo ông Nguyễn Khoa Khang, TP Tuy Hòa cũng xây dựng các công viên, trồng cây xanh nhằm đảm bảo màu xanh cho thành phố. Hiện nay, hai dự án công viên được triển khai là công viên phía tây Trung tâm Truyền hình tại Phú Yên, công viên phía tây bắc đoạn giao đường Hùng Vương - Võ Thị Sáu ở phường Phú Đông. Cùng với công viên, 2 triệu cây xanh cũng được trồng từ nay đến năm 2025. Công viên, cây xanh sẽ là điểm thu hút người dân, du khách với không chỉ là không gian kiến trúc đẹp mà còn là không gian xanh, góp phần tăng bộ mặt mỹ quan đô thị Tuy Hòa.

Để hiện đại hóa công tác quản lý đô thị, thời gian tới, thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và điều chỉnh quy hoạch đô thị… Hơn hết vẫn là sự đồng tình và ý thức của người dân, nên địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/280598/giu-nhip-phat-trien-do-thi-tuy-hoa.html