Giao dịch chứng khoán sáng 18/7: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index quay đầu điều chỉnh

Khi VN-Index tiến lên mốc 1.500 điểm, áp lực chốt lời gia tăng đã đẩy quay đầu lùi thẳng xuống dưới tham chiếu.

Sau phiên điều chỉnh ngày 15/7, thị trường đã nhanh chóng trở lại “đường đua” chinh phục những đỉnh cao mới của năm 2025. Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ với dòng tiền sôi động tiếp tục luân chuyển qua các cổ phiếu và nhóm ngành, đặc biệt trong phiên 17/7 là nhóm cổ phiếu bất động sản, đã giúp VN-Index có được phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp và tiến sát ngưỡng kháng cự mạnh 1.500 điểm.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn áp đảo với Gap tăng điểm xuất hiện trong phiên 17/7 và chỉ báo MACD cắt trên đường tín hiệu, xu hướng quay trở về đỉnh thứ nhất, cùng chỉ báo RSI tiếp tục vận động quanh khu vực giá mua, cho thấy đồng thời sức mạnh và độ nóng của thị trường đang dâng cao. Đồng thời, thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch tăng 28% so với mức trung bình của 20 ngày, cho thấy xung lực của dòng tiền trên thị trường vẫn mạnh mẽ.

Quay lại diễn biến thị trường phiên sáng 18/7, dòng tiền chảy mạnh tiếp tục “chắp cánh” giúp VN-Index nhanh chóng thử thách vùng kháng cự mạnh 1.500 điểm chỉ sau chưa đầy 30 phút mở cửa.

Cũng như các lần chinh phục vùng đỉnh mới, ngay khi chạm mốc trên, thị trường đã quay đầu thoái lui, thậm chí có thời điểm lùi về sát điểm xuất phát. Tuy nhiên, tâm lý FOMO chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, chỉ số VN-Index nhanh chóng bật hồi khi sắc xanh lan rộng hơn, với điểm sáng thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Sau khoảng 90 phút mở cửa, VN-Index đang tăng gần 8 điểm khi số mã tăng gần gấp đôi số mã giảm. Bên cạnh điểm tựa lớn nhất của thị trường vẫn là VHM, hàng loạt mã vừa và nhỏ nhóm bất động sản cũng đua nhau dậy sóng. Cụ thể, HQC, DRH, HTI, QCG đua nhau tăng trần; các mã HAR, NVL, DIG, LDG, CII… tăng mạnh.

Ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, sắc xanh bao phủ toàn ngành, trong đó VIX vẫn là “điểm nóng” của ngành khi có thời điểm khoe sắc tím và hiện đang tăng 6,2% với thanh khoản sôi động, hơn 22,5 triệu đơn vị…

Chỉ số VN-Index bật hồi tích cực và chinh phục lại mốc 1.500 điểm, nhưng cũng như trước đó, ngay khi chớm vượt ngưỡng kháng cự này, thị trường đã quay đầu và đảo chiều giảm về cuối phiên khi áp lực bán gia tăng khiến nhiều mã lớn bé chuyển đỏ.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 142 mã tăng và 171 mã giảm, VN-Index giảm 2,89 điểm (-0,19%) xuống 1.487,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 788,2 triệu đơn vị, giá trị 18.251 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4% về khối lượng và 5,3% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.

Nhóm VN30 gia tăng sức ép lên thị trường khi đảo chiều giảm 5,2 điểm, với 20 mã giảm và chỉ còn 8 mã tăng. Trong đó, bên cạnh VIC nới rộng biên độ khi giảm 2,2%, các mã lớn khác như BVH, VJC, VRE, CTG đều lùi về mức giá thấp nhất phiên khi giảm trên dưới 1%; còn VHM đuối sức khi chỉ tăng chưa tới 0,5%.

Điểm sáng của nhóm bluechip là cổ phiếu MSN, dù biên độ có thu hẹp đôi chút, nhưng chốt phiên mã này vẫn tăng 3,5% lên mức 78.900 đồng/CP và thanh khoản lên tới 10,2 triệu đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DRH, HTI, QCG vẫn tăng trần với khối lượng dư mua trần hơn 1-2 triệu đơn vị, trong khi HQC mất sắc tím và chốt phiên tăng 6,1% với thanh khoản đứng thứ 3 thị trường với hơn 28,4 triệu đơn vị.

Xét về nhóm ngành, bất động sản hạ nhiệt bởi VIC giảm sâu hơn, trong khi VHM chỉ còn nhích nhẹ, ngoài ra DXG, PDR, HDC, TCH, KBC đều chốt phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu NVL có thanh khoản sôi động nhất thị trường với hơn 36,3 triệu đơn vị, nhưng đà tăng thu hẹp chỉ còn 2,7%; các mã CII, LDG, DIG tăng trên dưới 2% với thanh khoản đều thuộc top 10 mã cao nhất, đạt trên dưới 20-25 triệu đơn vị.

Nhóm chứng khoán cũng đuối sức khi một số mã đã đảo chiều điều chỉnh nhẹ như SSI, VND, FTS, trong khi VIX chỉ còn tăng 4,2% và khớp lệnh 33,8 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh nhẹ bởi VCB, BID, CTG, SHB, ACB, MBB, LPB, OCB giao dịch trong sắc đỏ; chỉ còn EIB tăng 2,24% và TPB tăng nhẹ 0,7%.

Trên sàn HNX, áp lực bán gia tăng trên diện rộng cũng khiến thị trường hạ độ cao về cuối phiên.

Chốt phiên, sàn HNX có 61 mã tăng và 86 mã giảm, HNX-Index tăng 1,4 điểm (+0,57%), lên 247,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 110,9 triệu đơn vị, giá trị 2.057 tỷ đồng.

Cổ phiếu bất động sản CEO có thời điểm chạm trần và chốt phiên tăng 6,2% với thanh khoản chỉ thua SHS, đạt hơn 23,5 triệu đơn vị. Ngoài ra, LIG tăng 5,6% và khớp 3,7 triệu đơn vị, VC2 tăng 1,2% và khớp 2,5 triệu đơn vị…

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán phân hóa, với điểm sáng vẫn là SHS tăng 1,8% và khớp 24,6 triệu đơn vị, MBS tăng 3,8% và khớp 10,45 triệu đơn vị; trong khi VFS giảm 1,5% và khớp 4,6 triệu đơn vị, APS giảm 5% và khớp 1,5 triệu đơn vị…

Trên UPCoM, không nằm ngoài xu hướng chung, chỉ số UPCoM-Index cũng thu hẹp biên độ tăng đáng kể.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,31 điểm (+0,3%), lên 104,52 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 71,26 triệu đơn vị, giá trị 619 tỷ đồng.

Cổ phiếu nhỏ HNG dẫn đầu thanh khoản thị trường với hơn 6 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 1,5%.

Trong khi đó, điểm sáng là cổ phiếu nhà Masan, với MSR chốt phiên tăng 7,3% lên mức 20.700 đồng/CP và khớp lệnh chỉ thua HNG, đạt hơn 4,5 triệu đơn vị.

T.Thúy

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/giao-dich-chung-khoan-sang-187-ap-luc-chot-loi-gia-tang-vn-index-quay-dau-dieu-chinh-post373276.html