Gia Lai tăng tốc tiêm vaccine sởi cho trẻ em, tăng cường miễn dịch cộng đồng
Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp với hơn 2.000 ca sốt phát ban nghi sởi và 173 ca dương tính được xác nhận tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai tính đến ngày 20/3/2025, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch sởi nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng.
Y sĩ Hồ Thái Sơn - Phó trưởng Trạm Y tế phường Hội Phú, Tp. Pleiku cho biết: "Trong hệ thống tiêm chủng cập nhật phần mềm nên trong quá trình tiêm tại trạm sẽ dễ dàng cho chúng tôi hơn vì khi tiêm xong mình có thể đẩy lên hệ thống. Thứ hai, trường hợp nào tiêm đủ hay không mình có thể kiểm tra một lần trên hệ thống, nếu sót mình có thể bổ sung".
Chiến dịch được triển khai từ ngày 26/3, hướng đến mục tiêu tiêm vaccine cho 95% trẻ em thuộc các nhóm tuổi sau: Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai, mỗi trẻ tiêm 1 mũi vaccine sởi. Trẻ từ 6 đến 10 tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai, chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, mỗi trẻ tiêm 1 mũi vaccine chứa thành phần sởi. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi sẽ được tiêm bù mũi.
Tính đến sáng 1/4, toàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ với 94% trẻ từ 6 đến 10 tuổi và 80% trẻ từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi được tiêm vaccine sởi. Đặc biệt, không ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm hay sự cố bất lợi nào liên quan đến tiêm chủng.
Cô giáo Đinh Thị Ánh Tuyết - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Pleiku chia sẻ: "Nhận được thông báo của trạm y tế về việc tiêm vaccine sởi đợt 2/2025, tôi cũng đã thông báo với phụ huynh học sinh trên nhóm Zalo của lớp để phụ huynh được biết và cho các con tiêm bổ sung. Tôi đang cố gắng lập danh sách trong ngày hôm nay để rà các soát lại các em nào chưa tiêm mũi 2 sẽ tiêm bổ sung vào ngày mai, đảm bảo sức khỏe và học tập đến trường được tốt hơn".
Để đạt được kết quả này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai chiến dịch theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, giúp người dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng sởi. Chiến dịch đang tiếp tục được triển khai nhằm đạt mục tiêu đề ra, góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sởi ở trẻ em.
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin: "Bệnh sởi có những biến chứng rất là nguy hiểm như gây viêm phổi, viêm não và cũng có thể gây mù lòa, viêm ruột,… Bệnh sởi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì cũng không đáng quan ngại. Tuy nhiên ở những vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng nặng cho trẻ em và giải pháp phòng chống sởi rất đơn giản đó là chúng ta triển khai tiêm chủng trên diện rộng. Hiện chúng ta đang tập trung chiến dịch tiêm cho các cháu từ 6 đến 10 tuổi và cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi".