Đại tá Nguyễn Duy Minh - Phó trưởng đoàn công tác tại Myanmar đã có những chia sẻ đầy xúc động với Báo Công Thương về chuyến cứu hộ, cứu nạn động đất ở Myanmar.
Đoàn Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar thể hiện bản chất anh hùng, sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội, công an Việt Nam; thể hiện văn hóa tương trợ lá lành đùm lá rách; tinh thần quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng của dân tộc Việt Nam; thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế…
Chiều muộn 9/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ Tuyên dương lực lượng QĐND, CAND Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất và hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Từ ngày 30-3 đến 8-4, 30 cán bộ, nhân viên quân y cùng với các lực lượng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã vượt lên gian khó, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar.
Chiều 9-4, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay dự lễ tuyên dương lực lượng QĐND, CAND Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Chiều 9-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ tuyên dương đoàn công tác quân đội và công an tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, việc chúng ta đưa lực lượng sang hỗ trợ, cứu hộ tại Myanmar đã thể hiện sự lớn mạnh, trưởng thành của quân đội, công an Việt Nam.
Chiều 9-4, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương Lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Tối 9/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Hoàn thành nhiệm vụ trở về nước an toàn, những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần thể hiện tinh thần quốc tế, trách nhiệm, vị thế, uy tín và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Chiều 9/4, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng QĐND, Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Ngày 9/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương lực lượng Quân y tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Từ ngày 30/3 đến 8/4, đoàn công tác của Việt Nam với 80 cán bộ sỹ quan, quân nhân của Bộ Quốc phòng, 26 cán bộ chiến sỹ của Bộ Công an đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
Sáng 9-4, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương lực lượng quân y tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
Chuyến bay cất cánh từ Yangon (Myanmar) đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar trở về nước, vào tối 8/4.
Tối 8/4, máy bay chở đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đi làm nhiệm vụ hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất đã trở về nước, hạ cánh tại sân bay Nội Bài.
Đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar, trở về an toàn, khoảnh khắc đoàn 'đi đủ, về đủ' khiến nhiều người xúc động.
Tối 8/4, chuyến bay cất cánh từ Yangon (Myanmar) đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar trở về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Ngày 8-4, Nhà máy Z176 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã chuyển 3.000 lều cứu hộ trong nhà do đơn vị sản xuất tặng nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Trước thảm họa động đất xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam sang hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Myanmar. Đây là nghĩa cử cao đẹp đối với bạn bè quốc tế, thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của QĐND Việt Nam trong quan hệ, hợp tác quốc tế.
Ngay sau khi đặt chân đến Myanmar, các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Công binh trong đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng triển khai thiết bị dò tìm âm thanh - hình ảnh Hasty Search Kit của hãng Savox (Phần Lan) và Radar dò quét tìm kiếm nạn nhân RRV3 của hãng Sensors & Software (Canada) sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 28/3.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Lào gồm 33 sỹ quan, chủ yếu là lực lượng công binh và quân y, cùng các trang thiết bị cứu nạn và thuốc men thiết yếu.
Trưa 30-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Myanmar.
Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, việc tìm người trong đống đổ nát tại Myanmar được thực hiện với tinh thần 'chính là tìm người thân của chúng ta và coi đó như dân tộc mình, đất nước mình'.
Tại Lễ tiễn Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất diễn ra chiều 30/3 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nước bạn đang hy vọng, chờ đợi lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam đến hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 30/3, 80 quân nhân tinh nhuệ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã rời sân bay Nội Bài, lên đường tới giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Đoàn công tác mang theo lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ Biên phòng. Khoảng 60 tấn hàng viện trợ còn lại sẽ đưa sang Myanmar trên chuyến bay tiếp theo.
Ngày 30/3, đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 80 cán bộ, chiến sĩ và 6 chó nghiệp vụ đã lên đường sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Ngày 30/3, lực lượng cứu hộ thuộc Công an và Quân đội đã xuất quân lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ các nạn nhân của thảm họa động đất tại Myanmar. Trong đó lực lượng của Công an gồm 26 thành viên và lực lượng của Quân đội là 80 thành viên, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, thuốc men, chó nghiệp vụ...
Ngày 30/3, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, giúp nước bạn vượt qua khó khăn sau trận động đất ngày 28/3.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 80 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Myanmar ngày 30/3, nhằm khắc phục hậu quả vụ động đất.
Các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao.
Chiều 30-3, Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 80 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng với 80 cán bộ, chiến sĩ và Đoàn Công tác của Bộ Công an với 26 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Trưa 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Chiều nay (30-3), lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường đến Myanmar thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau khi nước bạn xảy ra trận động đất kinh hoàng hôm 28-3, gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao nhiệm vụ và tiễn 80 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Tổng Tham mưu trưởng nêu rõ các quân nhân cần thực hiện nhiệm vụ với trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất.
Chiều 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
80 quân nhân Việt Nam gồm các lực lượng cứu hộ, quân y, thông tin tuyên truyền đã nhận nhiệm vụ sang Myanmar hỗ trợ cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất.
Sáng 30-3, Bệnh viện Quân y 103 giao nhiệm vụ cho 16 đồng chí cán bộ, y bác sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
Hôm nay, 79 quân nhân của Bộ Quốc phòng và 25 chiến sĩ thuộc Bộ Công an lên đường tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar.
Dự kiến chiều 30/3, đoàn cứu trợ gồm 79 quân nhân Việt Nam sẽ được cử sang Myanmar tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất.
Đội công binh của Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh và Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tới Myanmar để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sập đổ công trình do động đất.