Tưởng bản thân bị cảm cúm, người đàn ông tự truyền dịch tại nhà nhưng không đỡ. Khi nhập viện, anh được xác định mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi.
Sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao qua đường hô hấp, đặc biệt khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Dù gặp nhiều ở trẻ nhỏ, sởi có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch. Bệnh nguy hiểm vì dễ gây biến chứng nặng, đe dọa sức khỏe.
Một trong những điểm mới quan trọng trong Luật Phòng bệnh 2025 vừa được Quốc hội thông qua là việc chính thức đưa tiêm chủng chiến dịch chủ động vào Luật.
Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thành quả thanh toán bại liệt của Việt Nam và Khu vực Tây Thái Bình Dương, đã được công nhận là khu vực không có bại liệt hoang dại từ năm 2000.
Hơn 250 người tại Mỹ, phần lớn là học sinh, đã phải cách ly tại bang South Carolina sau đợt bùng phát bệnh sởi được ghi nhận vào cuối tuần qua.
Bộ Y tế khẳng định Việt Nam sẽ chủ động mở các chiến dịch tiêm chủng nhằm lấp 'khoảng trống miễn dịch' tích lũy nhiều năm và ngăn nguy cơ bùng phát dịch.
Trẻ dưới 5 tuổi mắc ban nhiễm trùng cần khám sớm, đặc biệt khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm để tránh biến chứng nặng.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh. Đặc biệt, tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh mùa đông-xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu..
Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 12/2025, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo khẩn các đơn vị trực thuộc khẩn trương chủ động phòng, chống bệnh sởi.
Việc nhận diện sớm những bệnh thường gặp và hiểu rõ cách phòng ngừa sẽ giúp bố mẹ chủ động bảo vệ con, giữ cho trẻ sức khỏe ổn định và tinh thần thoải mái trong suốt mùa lạnh.
Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, với hoạt động khám chữa bệnh duy trì ổn định và các ổ dịch truyền nhiễm được kiểm soát. Những nỗ lực này góp phần bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế và an toàn sức khỏe cho người dân.
Ngày 3-12, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Công Sởi, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.
Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC) tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại quốc gia này khiến 45 người tử vong.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4.366 trường hợp mắc Sởi. Ngành y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi với 3 đợt tiêm, đạt tỷ lệ bao phủ trên 94% ở các nhóm đối tượng.
Từ ngày 1 đến 15/12, Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 2 năm 2025 cho trẻ em tại 8/8 trạm y tế xã, phường (gồm 4 phường: Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đông Kinh, Lương Văn Tri và 4 xã: Cao Lộc, Đồng Đăng, Công Sơn, Ba Sơn).
Số ca mắc sởi đang tăng mạnh trên toàn cầu, đặt ra nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.
Ngày 1-12, đoàn công tác của Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) do PGS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã giám sát việc tổ chức Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2025 sẽ được triển khai cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 02/12/2025. Ngoài ra, Chiến dịch cũng triển khai cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi có nguy cơ thiếu Vitamin A.
Ngành y tế Hà Nội đề nghị các trạm y tế phường, xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng tại cộng đồng.
Trong 2 ngày (từ 1–2/12), Hà Nội tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 2/2025 cho gần 340.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi tại hơn 3.000 điểm uống trên toàn địa bàn.
Y tế dự phòng giữ vai trò 'gác cổng' trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trước bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ngành Y tế tỉnh tiếp tục quan tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng từ sớm, từ xa, theo phương châm 'phòng bệnh hơn chữa bệnh'.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.600 ca mắc sởi, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lo ngại, thời tiết lạnh, ẩm của mùa đông là điều kiện thuận lợi để virus sởi lây lan nhanh qua đường hô hấp. Các bác sĩ nhận định nguy cơ dịch bùng phát là rất lớn nếu không tăng cường phòng ngừa.
Bộ Y tế cho biết, trong tháng 11/2025, nhiều dịch bệnh có số ca mắc ghi nhận cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu... Tuy nhiên cũng có một số dịch bệnh không ghi nhận ca mắc, giảm ca mắc mới...
Thông tin từ Bộ Y tế, số ca mắc bệnh sởi có xu hướng giảm rõ rệt trên toàn quốc từ đầu tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương đã xuất hiện ổ dịch sởi có tính chất khu trú.
Nguy cơ dịch chồng dịch, Bộ Y tế yêu cầu theo dõi sát, triển khai phòng dịch, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong.
Từ đầu tháng 11-2025 đến nay, diễn biến dịch cúm mùa trên cả nước ghi nhận xu hướng gia tăng rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, nguy cơ 'dịch chồng dịch' đã bắt đầu lộ diện khi một số địa phương ghi nhận thêm sự hiện diện của vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và bệnh tay chân miệng.
Ngày 28-11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong tuần qua (từ ngày 21-11 đến hết ngày 27-11), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 loại bệnh truyền nhiễm gồm: sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi. Trong đó, số ca bệnh sốt xuất huyết ghi nhận giảm so với tuần trước đó.
Ký sinh trùng đường ruột, thiếu Vitamin A là mối nguy trực tiếp với sức khỏe, sự phát triển và khả năng miễn dịch của trẻ. Với chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun đợt 2/2025, sẽ giúp trẻ được chăm sóc toàn diện.
Nhiều cha mẹ thường nghe đến các chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao hằng năm nhưng chưa thực sự hiểu rõ tại sao chỉ cần uống vài giọt nhỏ lại quan trọng đến thế. Cùng tìm hiểu về lý do tại sao cha mẹ không được bỏ lỡ các đợt uống vitamin A cho trẻ.
Thực hiện sắp xếp, sáp nhập, xã Chiềng Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Chiềng Hoa, Chiềng Ân, và Chiềng Công, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại còn khó khăn, nhất là ở các bản vùng cao, nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế của người dân còn nhiều hạn chế. Trước thực trạng đó, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng Hoa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Bộ Y tế cập nhật danh mục bệnh truyền nhiễm, bổ sung nhiều tác nhân nguy hiểm để tăng cảnh báo cộng đồng và siết phòng dịch.
Viện Pasteur TP.HCM khẩn trương chi viện chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
Trong bối cảnh nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, ngành y tế luôn khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine đúng và đủ liều.
Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý vẫn ở ngưỡng nguy cơ cao, do vậy ngành y tế Hà Nội dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân, ổ dịch, nhất là các dịch bệnh mùa đông-xuân có xu hướng gia tăng trên địa bàn.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (tuần từ 14/11 đến 21/11), số ca mắc nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng giảm so với tuần trước, song vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.
Theo Bộ Y tế, từ năm 2026, sẽ có 14 loại vắc xin (bại liệt có 2 loại vắc xin dạng uống (OPV) và dạng tiêm (IPV)), phòng 13 bệnh truyền nhiễm được triển khai miễn phí trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) toàn quốc.
Hỏi: Thời điểm này, nhiều trẻ mắc các bệnh như cúm mùa, nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV), tay chân miệng và sốt xuất huyết. Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm cùng thói quen sinh hoạt mùa lạnh khiến trẻ dễ nhiễm bệnh hơn.
Không để trẻ mẫu giáo và học sinh lớp một bỏ lỡ các mũi vaccine quan trọng, Hà Nội đang triển khai rà soát toàn bộ tiền sử tiêm chủng của trẻ. Trên cơ sở đó, từ tháng 12/2025, thành phố sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm bổ sung cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Miền Bắc bước vào giai đoạn giao mùa Thu – Đông, tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh hô hấp như cúm, sởi, thủy đậu gia tăng nếu người dân chủ quan.
Từ ngày 10/11, trên địa bàn xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) xuất hiện ca mắc sởi đầu tiên. Sau 10 ngày, toàn xã ghi nhận 45 ca mắc sởi, chủ yếu tại các trường học.
Tại xã Pà Cò ghi nhận hơn 40 ca nghi mắc sởi, chủ yếu tại trường học. Chính quyền và ngành y tế đang khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch sởi.