Gen Z không còn mặn mà với 'ông tơ bà nguyệt' online

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, các ứng dụng hẹn hò đã trở thành 'ông tơ' để giúp kết nối mảnh ghép tình yêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự thu hút của các ứng dụng này đối với giới trẻ đang dần giảm sú

Việc giới trẻ không còn mặn mà với ứng dụng hẹn hò cho thấy sự thay đổi trong cách thức họ tìm kiếm tình yêu. Thay vì dựa vào công nghệ hay mạng xã hội, họ đang hướng đến những kết nối thực tế và xây dựng mối quan hệ một cách chân thành.

Hà Anh cho rằng, nhiều người dễ dàng cư xử không văn minh trên các ứng dụng hẹn hò bởi không có quy định nào ràng buộc người dùng về vấn đề này (Ảnh: NVCC)

Người trẻ quay lưng với các ứng dụng hẹn hò

Từ bỏ các ứng dụng hẹn hò là lựa chọn của bạn Quốc Bảo (25 tuổi, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thay vì dành thời gian lướt Tinder, Bumble hay những ứng dụng hẹn hò khác, Quốc Bảo tìm kiếm “nửa kia” của mình theo những cách gần gũi hơn.

“Mình thường tham gia các câu lạc bộ trên trường hay các hoạt động ngoại khóa để có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ bạn bè. Xong trong đó thấy có ai hợp với mình thì có thể tiến lên thành một mối quan hệ tình yêu.

Tham gia những hoạt động này là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê”, Quốc Bảo chia sẻ.

Quốc Bảo cảm thấy các ứng dụng hẹn hò tạo ra một cách thức hẹn hò mới cho các bạn trẻ. Tuy nhiên môi trường phi thực tế trên không gian mạng khiến nhiều người dùng thường xuyên nói dối về bản thân để thu hút sự chú ý.

“Dành thời gian chăm sóc bản thân là điều kiện tiên quyết để tìm được người phù hợp với chính mình”, Hải Ninh tâm sự (Ảnh: NVCC)

Tương tự như Quốc Bảo, Hải Ninh (21 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội) cũng không “mặn mà” với các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Thay vào đó, Hải Ninh sử dụng quỹ thời gian của mình để tự “nâng cấp” bản thân, học hỏi để tìm kiếm mảnh ghép nửa kia phù hợp.

“Người trẻ càng ngày càng cởi mở và độc lập hơn, họ không còn vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ qua ứng dụng hẹn hò nữa. Thay vào đó, họ dành thời gian cho bản thân, phát triển sở thích và xây dựng các mối quan hệ xã hội thực tế”, Hải Ninh nói.

Hiểm nguy ẩn núp sau màn hình điện thoại

Giới trẻ ngày nay coi trọng việc tương tác trực tiếp và xây dựng mối quan hệ qua thời gian. Họ thích gặp gỡ mọi người thông qua sở thích chung, hoạt động ngoại khóa hoặc tại các sự kiện xã hội.

Hà Anh 20 tuổi, Đại học Thương Mại, Hà Nội đã từng sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm nửa kia cho rằng: “Việc liên tục “lướt” hồ sơ, trò chuyện với nhiều người cùng lúc khiến mình cảm thấy bản thân đang có quá nhiều lựa chọn nên phải lướt tiếp để tìm được người hoàn hảo hơn. Và dường như việc đối xử “tồi tệ” với người khác sẽ dễ dàng hơn khi ẩn núp sau màn hình điện thoại”.

Đây cũng là nguyên nhân tạo nên vòng lặp “Quẹt phải - Nói chuyện - Biến mất” trong người trẻ. Trong cuộc trò chuyện, chỉ cần một trong hai người không còn cảm thấy hứng thú với đối phương thì đều có thể “biến mất” ngay lập tức và bắt đầu “quẹt trái, quẹt phải” để tìm đối tượng tiếp theo.

Theo như chia sẻ của Hà Anh, nhiều lúc cô còn suýt rơi vào “bẫy lừa tình” của các đối tượng trên ứng dụng hẹn hò.

“Nhiều lần mình còn gặp phải trường hợp lừa đảo trên các ứng dụng này nên mình cũng chẳng còn tin vào chúng nữa. Những người đó xây dựng thông tin cá nhân rất uy tín để mình tin tưởng và đồng ý tham gia vào buổi hẹn với họ. Thế nhưng khi kết thúc buổi hẹn đó, người ta ngỏ ý đưa ra những lời gạ gẫm đến những nơi để quan hệ thể xác với họ”, Hà Anh kể thêm.

Không chỉ hẹn gặp nói chuyện rồi mới biết “tâm cơ” đối phương, nhiều người dùng của ứng dụng hẹn hò thẳng thắn trao đổi công khai trên các trang ứng dụng hẹn hò.

Hà Anh cho biết, cô từng gặp rất nhiều người dùng công khai tìm “tình một đêm”, “bé đường”... với tiền chu cấp mỗi tháng từ 5 đến 10 triệu hoặc hơn, tùy vào khả năng kinh tế của người tìm kiếm...

Minh Trang

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/gen-z-khong-con-man-ma-voi-ong-to-ba-nguyet-online-20240507183245903.htm