Dự án KCN Sơn Mỹ I: Tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sau khi tổ chức khởi công cách đây gần 2 năm, dự án Khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ I tại huyện Hàm Tân vẫn đang được tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Theo Ban Quản lý các KCN Bình Thuận, căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất KCN trên địa bàn tỉnh thì chỉ tiêu sử dụng đất của dự án KCN Sơn Mỹ I đến năm 2025 là hơn 375 ha. Vừa qua, Công ty IPICO - chủ đầu tư dự án cũng có công văn báo cáo UBND huyện Hàm Tân về công tác phối hợp đo đạc, kiểm kê phần diện tích thu hồi và đền bù giải tỏa cho các hộ dân, tổ chức thuộc dự án KCN Sơn Mỹ I. Về tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng trong khu vực 375 ha (giai đoạn 1) của dự án, thời gian qua đã tiến hành đền bù và bàn giao mặt bằng được 87,01 ha. Như vậy diện tích còn lại cần thực hiện hoàn thành khoảng 288 ha, bao gồm 222,4 ha của một số tổ chức kinh tế và 66,12 ha của hơn 70 hộ gia đình, cá nhân, đất UBND xã Sơn Mỹ quản lý.

(Ảnh minh họa).

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế, UBND huyện Hàm Tân cho biết trước đây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ một số hạng mục tài sản và các khoản hỗ trợ cho 5 tổ chức, tuy nhiên do chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí nên chưa thực hiện việc chi trả. Thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập, trình thông qua Hội đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho một số tổ chức. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện cũng tổ chức làm việc nhằm trao đổi vấn đề liên quan thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức để thực hiện dự án KCN Sơn Mỹ I. Riêng với 2 tổ chức còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án…

Liên quan dự án KCN Sơn Mỹ I tại huyện Hàm Tân, chính quyền địa phương cho rằng công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Bởi do hiện trạng kiểm đếm tại thời điểm hiện nay hầu hết đều không trùng khớp với bản đồ dự án đã được nghiệm thu trước đây, đồng thời qua kiểm đếm, xét tính pháp lý phải thực hiện điều chỉnh gần như toàn bộ thông báo thu hồi đất đã ban hành. Vì vậy, UBND huyện Hàm Tân kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định, xác nhận bản đồ dự án khu vực 375 ha đã được Công ty IPICO trình để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Mặt khác cũng kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sắp xếp, chủ trì cuộc họp với sở ngành chức năng để địa phương trao đổi, xin ý kiến xử lý, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến các tổ chức kinh tế…

Được biết mới đây vào trung tuần tháng 5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án KCN Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân. Theo đánh giá thì tiến độ thực hiện đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nguyên nhân là vì công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ gặp khó khăn và chưa xác định được giá đất cụ thể để làm cơ sở đền bù, giải phóng mặt bằng… Vì vậy lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc gởi sở chức năng để trả lời các kiến nghị liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án. Đồng thời phối hợp chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nhằm tạo sự đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công xây dựng KCN Sơn Mỹ 1 vào thời gian tới.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/du-an-kcn-son-my-i-tap-trung-thuc-hien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-119105.html