Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng, người có uy tín là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Bằng sự gương mẫu và những việc làm gần dân, họ góp phần giữ bình yên, tạo đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Từ việc củng cố niềm tin ở cơ sở, đồng hành cùng người trẻ trên không gian mạng đến phát huy “thế trận lòng dân”, Lâm Đồng tiếp tục tạo dựng sức mạnh đồng thuận, lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố nền tảng tư tưởng, góp phần tạo động lực để tỉnh vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.
Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo không chỉ giữ dân trước thông tin xấu độc mà còn góp phần củng cố niềm tin, giữ ổn định xã hội. Trước yêu cầu mới của mặt trận tư tưởng, lực lượng này cần được trao thêm điều kiện để phát huy vai trò.
Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới khi các thông tin sai trái, xuyên tạc lan truyền với tốc độ nhanh, len sâu về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong bối cảnh đó, già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo đang trở thành lực lượng quan trọng góp phần giữ dân trước những luồng thông tin xấu, độc.
Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ở nhiều thôn, bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh, già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo vẫn là điểm tựa của cộng đồng. Bằng uy tín và sự gần gũi, họ góp phần củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, bảo vệ “trận địa tư tưởng” ngay từ cơ sở.