Động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang

Thành tựu của mối quan hệ đã được thử thách, tôi luyện

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên trong số 10 nước ASEAN của tân Thủ tướng Campuchia. Chuyến thăm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, đồng thời mang đến những cơ hội hợp tác mới để nâng tầm quan hệ song phương.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước đã được thử thách, tôi luyện và ngày càng phát triển một cách sâu rộng, thiết thực trên các lĩnh vực, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Mới đây, ngày 2-12, Campuchia đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận cứu quốc Campuchia, lực lượng lãnh đạo những người Campuchia yêu nước, cùng với sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hi sinh xương máu của những người lính tình nguyện Việt Nam đã cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Kể từ năm 2005, khi Lãnh đạo Cấp cao hai nước thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương theo tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Gần 20 năm qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cả hai đảng cầm quyền hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đều ủng hộ lẫn nhau, tôn trọng nguyên tắc nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia: Bảo vệ và gìn giữ, phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; cùng cam kết trách nhiệm bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Sự ủng hộ về chính trị ngoại giao là cơ sở để hai nước tin cậy lẫn nhau, triển khai thuận lợi tất cả các kênh (Đảng, Nhà nước, nhân dân), các lĩnh vực hợp tác khác.

Trong bối cảnh đó, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Campuchia được tăng cường, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác toàn diện. Hai bên thường xuyên tiến hành các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp thông qua các hình thức linh hoạt, ngay cả trong bối cảnh dịch Covid-19. Các cơ chế hợp tác song phương, nhất là các cơ chế quan trọng như Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia… tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia những năm gần đây được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 10,57 tỷ USD, tăng khoảng 10,88% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại hai nước đạt 7,1 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, đồng thời đứng thứ hai trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và ổn định của mỗi nước

Campuchia đã đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đạt mức thu nhập cao vào năm 2050. Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao (GDP bình quân đầu người người xấp xỉ 4.859 USD, tính theo giá năm 2017) và năm 2045, trở thành nước có thu nhập cao (GDP bình quân đầu người người xấp xỉ 12.642 USD, tính theo giá năm 2017).

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia là cơ sở để hai nước phối hợp hiện thực hóa tầm nhìn của mình trong tương lai, và chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet sẽ là một động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác đó. Trước hết, chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, theo hướng tiếp tục coi quan hệ chính trị là nòng cốt định hướng tổng thể cho quan hệ hai nước; củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá, nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật.

Chuyến thăm cũng góp phần triển khai trên thực tế các thỏa thuận đã ký giữa hai nước như đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, hiện thực hóa ý tưởng hợp tác du lịch “một hành trình, ba điểm đến” giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII đã chính thức công bố tập trung triển khai Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đưa Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập được nâng cao từng bước trong những năm tới, tập trung vào một số trọng tâm như: nhân lực, điện, đường, nước và khoa học công nghệ. Đây là các lĩnh vực mà hai bên có thể tăng cường hợp tác, như tiếp tục triển khai dự án đường cao tốc kết nối Phnom Penh - Bavet - Mộc Bài - TP.HCM, không chỉ góp phần kết nối TP.Hồ Chí Minh với thành phố Phnom Penh, mà còn kết nối với cả thành phố Bangkok (Thái Lan).

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực: Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Campuchia từ những năm 80 và tính đến nay đã có hàng nghìn sinh viên Campuchia đã được đào tạo ở Việt Nam. Mới đây, ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng quốc gia Campuchia đã ký thỏa thuận thanh toán QR Code xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thành tựu trong hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và ổn định của mỗi nước, cũng như trong khu vực và quốc tế.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dong-luc-moi-cho-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-campuchia-post560675.antd