Đôi điều về máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III

Chiều 1/9, máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III đã đến sân bay Nội Bài.

Tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) cho hay, lúc gần 16h, máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay này.

Máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua bin phản lực cánh quạt được hãng McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980. (Ảnh: JetPhotos)

Máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua bin phản lực cánh quạt được hãng McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980. (Ảnh: JetPhotos)

C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự hạng nặng được hãng McDonnell Douglas phát triển cuối thập niên 1980 nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới, cũng như sơ tán thương binh và thả lính dù.

Trong quá trình thử nghiệm, C-17 lập 33 kỷ lục thế giới, bao gồm về thời gian đạt trần bay và quãng đường cất/hạ cánh ngắn khi vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: US Air Force)

Trong quá trình thử nghiệm, C-17 lập 33 kỷ lục thế giới, bao gồm về thời gian đạt trần bay và quãng đường cất/hạ cánh ngắn khi vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: US Air Force)

Ngoài mục đích quân sự, vận tải cơ C-17 luôn là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động vận chuyển trang thiết bị cần thiết cho Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài, theo Air Force Technology.

Trọng tải lớn cho phép C-17 dễ dàng chuyên chở các xe trong đoàn hộ tống của tổng thống Mỹ, gồm cả hai chiếc Cadillac với biệt danh "quái thú". Trực thăng Marine One VH-3D hoặc VH-60N cũng được chở bằng máy bay C-17 trong các chuyến công du, đề phòng trường hợp tổng thống Mỹ không thể di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới địa điểm làm việc.

Máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua bin phản lực cánh quạt được hãng McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980. (Ảnh: JetPhotos)

Máy bay vận tải quân sự bốn động cơ tua bin phản lực cánh quạt được hãng McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Mỹ từ thập niên 1980. (Ảnh: JetPhotos)

Globemaster III có thể chở theo 77 tấn hàng hóa, 102 lính dù, tối đa 134 binh sĩ, hoặc kết hợp 36 bệnh nhân và 54 bệnh nhân cấp cứu.

Ngoài ra, C-17 có thể chở theo 1 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 3 xe bọc thép Stryker, 6 xe bọc thép nhẹ M117, 2 trực thăng và một số thiết bị quân sự khác.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/co-gi-dac-biet-o-may-bay-phuc-vu-tong-thong-my-den-ha-noi-269984.html