Độc đáo loài tre mệnh danh Tre Rồng: Việt Nam cũng có!

Là một trong những giống tre cao nhất thế giới, Dendrocalamus giganteus còn được gọi là Tre Rồng có thể đạt độ cao lên tới 50m. Chỉ một số nước trên thế giới trồng được loài tre này, trong đó có Việt Nam.

Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, tre Dendrocalamus giganteus còn được gọi là Tre Rồng hay tre khổng lồ. Đây là một trong những giống tre cao nhất thế giới khi có thể cao tới 50m (tương đương tòa nhà 10 tầng).

Chiều dài mỗi đốt tre từ 25 - 40 cm, đường kính 10 - 35 cm. Thành của thân cây mỏng, hiếm khi dày quá 2,5 cm. Loại tre này chỉ phân nhánh ở phần trên - nơi chúng tạo ra lá và hoa.

Những bông hoa của Tre Rồng thường mọc thành chùm lớn (cụm phân nhánh) ở đầu cành. Khoảng 40 năm, hoa tre mới nở một lần.

Thông thường, loài Tre Rồng có "tuổi thọ" khoảng 60 năm. Thế nhưng, chu kỳ ra hoa của loại tre này khó dự đoán trước và thay đổi tùy theo yếu tố môi trường.

Tre Rồng là loài tre quý hiếm, đặc hữu và phân bố ở một số nước như: Myanmar, Bhutan, Trung Quốc, Lào, Thái Lan... Việt Nam cũng trồng được loại tre này.

Theo các chuyên gia, Tre Rồng có nhiều công dụng đối với con người cũng như động vật. Loại tre này có thể ăn được. Những chồi non được thu hoạch và chế biến thành món ăn giống như một loại rau hoặc ngâm chua.

Chồi non của Tre Rồng rất giàu protein, chất xơ và khoáng chất. Khi ăn, mọi người sẽ cảm nhận được vị ngọt và giòn. Không chỉ con người, chúng còn được dùng để làm thức ăn cho động vật như voi, gấu trúc...

Tiếp đến, Tre Rồng được dùng để làm nguyên liệu cho xây dựng (nhà cửa, cầu..), các nghề thủ công như đan giỏ, chiếu mũ hay làm đồ nội thất như bàn, ghế...

Ngoài ra, lá của Tre Rồng được dùng để lợp nhà và làm lớp phủ.

Mời độc giả xem video: Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/doc-dao-loai-tre-menh-danh-tre-rong-viet-nam-cung-co-1938648.html