Doanh nghiệp của ông Trương Sỹ Bá bị phạt 242 triệu đồng

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) của ông Trương Sỹ Bá vừa bị xử phạt với tổng số tiền phạt lên tới 242 triệu đồng.

Ngày 24/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF), với tổng số tiền phạt lên tới 242 triệu đồng.

Doanh nghiệp của ông Trương Sỹ Bá bị phạt 242 triệu đồng

Doanh nghiệp của ông Trương Sỹ Bá bị phạt 242 triệu đồng

Cụ thể, BAF bị xử phạt 85 triệu đồng vì đã không đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định; 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung.

Trong đó, BAF không trình bày giao dịch với bên liên quan gồm: CTCP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi, CTCP Tập đoàn Tân Long, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, CTCP Nông nghiệp BAF Bình Định, CTCP Siba Food Việt Nam... tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023...

Trong quý I/2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.292 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 118,65 tỷ đồng, tăng 29,3 lần. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,8% lên 13,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 170,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 108,3 tỷ đồng, lên 171,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 12,8 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,4 tỷ đồng, lên 6,9 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 110,3%, tương ứng tăng thêm 24,6 tỷ đồng, lên 46,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,6%, tương ứng tăng thêm 2,5 tỷ đồng, lên 47,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 681,2%, tương ứng tăng thêm 47 tỷ đồng, lên 53,9 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2024, bên cạnh lợi nhuận gộp cải thiện, BaF Việt Nam còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến và lợi nhuận khác tăng mạnh so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được trong quý I/2024, BaF Việt Nam đã hoàn thành 38,8% so với kế hoạch cả năm lãi 305,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của BaF Việt Nam đã tăng 7,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 168,5 tỷ đồng, lên 2.480,8 tỷ đồng và bằng 122,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 853 tỷ đồng; nợ vay dài hạn và trái phiếu chuyển đổi là 1.627,8 tỷ đồng.

Năm 2024, BAF đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.543,9 tỷ đồng, chỉ tăng gần 7% so với thực hiện năm 2023, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 305,9 tỷ đồng, gấp 9,9 lần năm trước.

Đáng chú ý nhất trong kế hoạch của BAF là mảng phát triển trang trại. Theo tài liệu đại hội, năm 2024, Doanh nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động 7 dự án trang trại, gồm 4 trại ở Tây Ninh (Tân Châu, Tâm Hưng, Hải Đăng, Tây An Khánh), 1 trại ở Phú Yên (Phú Yên 2), 1 trại ở Bình Phước (Thiên Phú Sơn), và 1 trại ở Gia Lai (Hùng Phát Farm 1).

Trong đó, cụm trại Hải Đăng (quy mô 5.000 nái và 60.000 heo thị), trại Tân Châu (30.000 heo thịt) và Tâm Hưng (5.000 heo nái) đã đi vào vận hành trong tháng 3/2024.

Đồng thời, BAF dự kiến khởi công thêm 7 dự án trong năm 2024, gồm 6 dự án trang trại chăn nuôi và 1 dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định. Dự kiến, tổng đàn cuối năm 2024 sẽ gấp đôi cùng kỳ, nâng lên 75.000 heo nái và 800.000 heo thịt (cuối 2023, con số tương ứng là 37.000 và 330.000).

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/doanh-nghiep-cua-ong-truong-sy-ba-bi-phat-242-trieu-dong-123591.html