Doanh nghiệp của Nga ra sao trong đại dịch Covid-19?

Theo hãng Reuters, nước Nga đang tiếp tục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm tăng cao hơn.

Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin đang nỗ lực để giải quyết các vấn đề khủng hoảng lớn nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước Nga.

Ảnh minh họa

Bởi vì đại dịch bùng phát, quyền bỏ phiếu Hiến pháp của nước Nga đã phải trì hoãn và chưa có ngày chính thức trong tương lai.

Giá dầu – huyết mạch của kinh tế Nga đang rơi xuống mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ và đồng rúp hiện tại là một trong số các loại tiền tệ có giá trị thấp trên thế giới.

Tổng sản phẩm quốc nội có thể giảm xuống 15% nếu giá dầu giảm dưới 10 đôla một thùng, ngân hàng lớn nhất nước Nga cho biết.

"Sẽ không có bất kỳ khủng hoảng kinh tế vĩ mô nhưng tôi lo ngại người dân có thể mất việc làm trong bối cảnh suy thoái kinh tế", nhà kinh tế cấp cao - Sergei Guriev nói.

Cựu Bộ trưởng tài chính Alexei Kudrin cho biết, số người Nga mất việc có thể tăng gấp ba lên tới 8 triệu trong năm nay.

Và doanh thu dầu khí có thể giảm 165 tỷ đôla, nhà kinh tế cấp cao của Nga - ông Tatiana Evdokimova cho biết đồng thời nói rằng điều này sẽ buộc chính phủ phải tập trung vào dự trữ quốc tế để hỗ trợ cho ngân sách nhà nước.

Chương trình trị giá gần 338 tỷ đôla nhiều khả năng vẫn chưa đủ để nâng cao mức sống và cải thiện hạ tầng đất nước như hi vọng.

Nga đã thông báo khoảng 58.009 ca nhiễm Covid-19 và 513 ca tử vong. Tổng thống Putin vẫn tiếp tục các họp báo video thảo luận về cách đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh hiện tại. Khủng hoảng dịch bệnh đang đẩy nước Nga rơi vào suy thoái kinh tế. Dịch bệnh khiến cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng và không đủ sức để vượt qua khủng hoảng.

Điện Kremlin cho rằng, cần thiết phải lắng nghe các lo lắng của người dân. Chính phủ sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này.

Các ông chủ doanh nghiệp tư nhân thậm chí ngừng kinh doanh nhưng vẫn phải trả lương cho nhân viên.

Dariya Kaminskaya – ông chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô nói trên Reuters rằng bà vẫn phải trả lương cho 7 nhân viên mặc dù kinh doanh phải tạm hoãn.

Một doanh nhân cấp cao của Nga giấu tên dự đoán khả năng làn sóng phá sản giữa các doanh nghiệp nhỏ có thể xảy ra trong tương lai.

"Dịch bệnh sẽ không thể tồn tại như năm 1991 ( thời điểm Liên Xô sụp đổ). Tuy nhiên sẽ rất khó khăn để vượt qua", doanh nhân này cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doanh-nghiep-cua-nga-ra-sao-trong-dai-dich-covid-19-2020042310253736.htm