Doanh nghiệp Ấn Độ dùng Nhân dân tệ mua dầu Nga, Moscow 'ào ạt' đưa hàng ra thế giới

Nguồn cung dầu từ Nga đang tăng dần đều, khi nước này có dấu hiệu ngày càng lỏng lẻo hơn trong việc tuân thủ thỏa thuận hạn chế nguồn cung với Saudi Arabia.

Lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga lên mức cao nhất trong bốn tháng. Hình ảnh công nhân sắp xếp các thùng dầu tại một nhà máy ở Chennai, Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, lượng dầu được vận chuyển đi từ các cảng của Nga trong tuần kết thúc vào ngày 22/10 ở mức khoảng 3,53 triệu thùng/ngày, tăng 20.000 thùng/ngày so với tuần trước đó.

Con số này đã nâng mức trung bình bốn tuần lên 3,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 6 và tăng khoảng 610.000 thùng/ngày trong hai tháng qua.

Đầu tháng 8, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ kéo dài các kế hoạch cắt giảm nguồn cung 300.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong giai đoạn tháng 5-6, kéo dài đến hết năm nay.

Theo tính toán của Bloomberg, lượng dầu xuất khẩu qua các cảng của Nga đáng lẽ phải ở mức khoảng 3,28 triệu thùng/ngày. Như vậy, lượng dầu xuất khẩu trung bình trong 4 tuần nói trên đã vượt mức mục tiêu khoảng 220.000 thùng/ngày.

Lượng dầu xuất khẩu gia tăng đã nâng doanh thu từ thuế xuất khẩu dầu trong tuần trước của Nga lên mức cao mới trong năm nay, trong khi mức trung bình bốn tuần ghi nhận tuần tăng thứ 12 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ giữa tháng 1.

* Theo hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu sử dụng đồng Nhân dân tệ để thanh toán một số lô dầu từ người bán Nga.

Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ (IOC.NS), nhà máy lọc dầu hàng đầu của nước này, đã sử dụng đồng Nhân dân tệ và các loại tiền tệ khác để thanh toán cho dầu của Nga.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu quốc doanh khác như Bharat Petroleum Corp và Hindustan Petroleum cũng đã được các nhà cung cấp Moscow yêu cầu thanh toán bằng tiền Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin của Reuters, chính phủ và các doanh nghiệp New Delhi dường như cảm thấy “khó chịu” với yêu cầu thanh toán bằng đồng nội tệ Trung Quốc. Việc này đã trì hoãn việc thanh toán ít nhất 7 lô hàng dầu thô nhập khẩu từ Moscow.

Một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cho hay, việc thanh toán bằng đồng nội tệ Trung Quốc làm tăng chi phí của họ.

Dù vậy, những tranh cãi về việc thanh toán cho đến nay vẫn chưa làm gián đoạn việc giao hàng.

Các công ty Nga như Rosneft đang tiếp tục cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu do nhà nước Ấn Độ kiểm soát.

(theo Bloomberg)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-an-do-dung-nhan-dan-te-mua-dau-nga-moscow-ao-at-dua-hang-ra-the-gioi-247500.html