'Đỏ mắt' tìm người giúp việc

Nhu cầu tìm người giúp việc của các gia đình ngày càng nhiều song để tìm được người giúp việc phù hợp, ưng ý không dễ chút nào.

Nghề giúp việc toàn thời gian hiện có mức thu nhập từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên nhưng cũng rất khó thuê

Nghề giúp việc toàn thời gian hiện có mức thu nhập từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên nhưng cũng rất khó thuê

Khan hiếm, thu nhập tốt

Mấy năm nay, sức khỏe của bố mẹ chị Phạm Thị Hương Giang ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) giảm sút nhiều. Ông bà không đưa đón các cháu đi học được nữa. Việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước hằng ngày cũng dần trở nên quá sức với ông bà. Vợ chồng chị Giang đều đi làm bận rộn, không có thời gian chăm sóc bố mẹ và các con. Hai vợ chồng chị đã bàn đến chuyện thuê người giúp việc.

Chị Giang đã lân la hỏi một số nơi chuyên giới thiệu việc làm, nhờ người quen ở quê tìm giúp, thậm chí là đăng cả thông tin lên một số hội nhóm công khai trên Facebook. Thế nhưng đã 2 tháng nay chị vẫn chưa tìm được người. Có một vài người gọi điện khi biết thông tin tìm người giúp việc của chị Giang, nhưng qua trao đổi công việc lại không thống nhất được.

“Tôi không nghĩ tìm người giúp việc lại khó khăn thế. Không phải là tôi khó tính nhưng những người gọi điện cho tôi hầu hết đều lớn tuổi, có người còn không biết nấu ăn, khó có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình nên tôi không dám thuê”, chị Giang thở dài cho biết.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, hiện nhu cầu tìm kiếm người giúp việc gia đình rất nhiều nhưng cung không đủ cầu. Hầu như ai đến trung tâm đăng ký đều cũng được giới thiệu đi làm ngay. Tuy nhiên, những người đăng ký làm nghề giúp việc gia đình chủ yếu đều lớn tuổi, tầm từ 55 tuổi trở lên. Những người dưới độ tuổi này họ lựa chọn đi làm việc tại các công ty vì vẫn còn sức khỏe và thời gian linh động hơn. Còn nghề giúp việc thường phải làm và ở lại toàn thời gian với gia đình chủ.

Vì nguồn cung khan hiếm nên hiện nay, thù lao, chế độ đối với người giúp việc cũng khá tốt so với mức thu nhập bình quân của lao động phổ thông. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, mức lương của người giúp việc toàn thời gian tại Hải Dương hiện từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên. Những người giúp việc chuyên nghiệp khi đến làm việc tại các gia đình đều yêu cầu có tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, mua sắm quần áo mùa hè, mùa đông… Những người ở xa đều yêu cầu hoặc gợi ý chủ nhà cho thêm tiền tàu xe mỗi lần về quê.

Để tìm người giúp việc, nhiều người đăng tải thông tin lên các hội nhóm trên mạng

Để tìm người giúp việc, nhiều người đăng tải thông tin lên các hội nhóm trên mạng

Nhiều người thiếu chuyên nghiệp

Nhiều gia đình cho biết tuy tìm được người giúp việc nhưng họ lại đối mặt với thực tế là chất lượng làm việc rất kém.

Sau khi sinh con, chị Nguyễn Thị Huệ ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương) nhờ người quen giới thiệu một người giúp việc đã hơn 60 tuổi. Người này cho biết đã từng đi làm ở nhiều nhà ở TP Hải Dương và cả Hà Nội nhưng nhà lâu nhất được 6 tháng. Các gia đình đều cho nghỉ việc với lý do con đã lớn hoặc đã thu xếp được công việc nên không thuê nữa. Nghe nói thế, chị Huệ đã lăn tăn song do cần người gấp nên chị đành phải nhận.

Tuy nhiên, qua thời gian làm việc đã cho thấy người giúp việc chị thuê quả thật rất vụng, không tinh việc. Ngoài việc trông đứa trẻ thì hầu như bà không biết làm gì.

Những ngày nghỉ, bà cũng không giúp chị Huệ dọn nhà mà chỉ lăm lăm xem điện thoại. Chị Huệ cũng không thể nhờ bà làm giúp việc gì với lý do bà đau chân không đi lên cầu thang được. Thế nên khi trông đứa trẻ, hầu như bà cũng chỉ cho bé quanh quẩn ở trong nhà. Tuy rất muốn thay người giúp việc nhanh nhẹn hơn nhưng chị Huệ vẫn chưa thể tìm được người.

Thực tế hiện nay cho thấy nghề giúp việc vẫn bị coi là lao động tự do. Vào năm 2024, TP Hải Dương đã tiến hành một cuộc khảo sát về nghề này. Kết quả cho thấy chỉ khoảng 4% số người giúp việc có ký hợp đồng lao động với chủ thuê. Làm việc không có giao kết lao động nên nhiều người trẻ không muốn tham gia vào nghề này. Chỉ có lực lượng lao động lớn tuổi tham gia nên kéo theo chất lượng kém là khó tránh khỏi.

Nắm bắt nhu cầu tìm người giúp việc của các gia đình tăng cao, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế thành lập các tổ “Dịch vụ giúp việc gia đình”. Trong đó một số tổ hoạt động rất hiệu quả, điển hình như Tổ “Dịch vụ giúp việc gia đình” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Xuyên (TP Hải Dương).

Các thành viên tổ "Dịch vụ giúp việc gia đình" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) nhiều thời điểm làm không hết việc (ảnh cơ sở cung cấp)

Các thành viên tổ "Dịch vụ giúp việc gia đình" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) nhiều thời điểm làm không hết việc (ảnh cơ sở cung cấp)

Tổ này thành lập từ năm 2017, đến nay có tổng số 22 thành viên. Chị Nguyễn Thị Nhãn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Xuyên cho biết công việc của các thành viên chủ yếu là lau dọn nhà cửa theo giờ hoặc ai thuê công việc phù hợp sẽ nhận. Có thành viên tranh thủ đi làm vào thời gian nông nhàn nhưng cũng có người làm định kỳ, thường xuyên.

Vào thời điểm Tết, các thành viên trong tổ làm không hết việc. Có chủ nhà gắn bó nhiều năm liền, đã tin tưởng giao cả chìa khóa để tổ đến dọn dẹp vào những khi đi vắng. Được biết không ít gia đình sau khi bố trí được công việc đã chuyển từ việc thuê người giúp việc toàn thời gian sang thuê tổ giúp việc theo giờ, vừa tiết kiệm được chi phí vừa ưng ý hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải gia đình nào cũng có thể lựa chọn giúp việc theo giờ. Vì vậy, các gia đình cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào người giúp việc toàn thời gian. Tùy vào điều kiện để bố trí hợp lý cho cả hai bên để thuận tiện trong công việc và cuộc sống.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/do-mat-tim-nguoi-giup-viec-407157.html