Để trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững, Việt Nam cần nâng cao năng lực về tri thức biển, dữ liệu biển và công nghệ biển. Đây là thông điệp được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh tại Diễn đàn Biển Việt Nam năm 2026, diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.
Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 đặt trọng tâm vào vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị biển, hướng tới biến tiềm năng biển thành động lực tăng trưởng thực chất, bền vững.
Sáng 2-10, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”. Diễn đàn tập trung trao đổi, khuyến nghị các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Ngày 2/10, bên lề Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”, TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của Diễn đàn trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về biển cũng như thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Trưa 2/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề "Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh" đã bế mạc sau một buổi sáng làm việc.
Tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 ngày 2/10, đại diện các Bộ, ngành và Liên Hợp Quốc khẳng định bước chuyển căn bản trong giai đoạn mới: Sức mạnh quốc gia biển không chỉ đo bằng chiều dài bờ biển, mà còn phải định vị bằng dữ liệu, công nghệ hiện đại và năng lực quản trị không gian đại dương thống nhất.
Sáng 2/10, Bộ Ngoại giao và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề "Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh".
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đòi hỏi chuyển hóa tiềm năng, lợi thế biển thành động lực phát triển, đồng thời nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, quản trị và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên biển.
Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ và tài chính xanh trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu quốc gia biển mạnh.
Sáng 2/10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”.
Tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026, các diễn giả cùng nhấn mạnh tiềm năng biển chỉ trở thành sức mạnh quốc gia khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị, công nghệ, dữ liệu, kinh tế và hợp tác quốc tế.
Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 tập trung trao đổi, khuyến nghị các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Diễn đàn với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” nhằm thúc đẩy giải pháp, hiện thực hóa tầm nhìn mới về biển.
Sáng 2/10, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” tại Hà Nội.
Sáng 2-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”.