Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/12

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/12/2022.

Ukraine có thể tiến quân sau khi phá hủy cây cầu quan trọng ở Melitopol: Theo các chuyên gia, vụ nổ tại cây cầu quan trọng ở Melitopol, một thành phố ở tỉnh Zaporizhzhia hôm 12/12 có thể là dấu hiệu chỉ ra nơi Ukraine có thể tập trung tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga trong những tháng mùa đông.

Xe tăng Ukraine khai hỏa. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol hôm 12/12 cho biết, lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào một cây cầu có tầm quan trọng chiến lược với mạng lưới hậu cần của Nga tại khu vực này. Cây cầu này nối thành phố Melitopol với làng Kostyantynivka.

Nga tuyên bố phá hủy 7 sở chỉ huy của Ukraine: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, hôm 13/12 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy 7 sở chỉ huy của quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Các lực lượng máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh đã tấn công 7 sở chỉ huy của Ukraine trong các khu vực định cư Kislovka, Krakhmalnoye, Berestovoye và Monachinovka ở tỉnh Kharkov, Georgiyevka và Vodyanoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Zhyoltaya Krucha ở tỉnh Zaporizhzhia.

Nga không có ý định rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D. Peskov tuyên bố, việc rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay là điều không thể.

Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.

Ukraine nói Nga sẽ đánh lớn vào đầu năm tới: Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine hôm 13/12 dự đoán rằng Nga có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn khác vào đầu năm tới.

Trong một video đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Ngoại giao Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã xem xét các kế hoạch tiềm năng của Nga, cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tháng đầu năm 2023.

Nga tuyên bố sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2U xóa sổ UAV trinh sát của Ukraine: Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U của Nga đã xóa sổ các UAV trinh sát của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 14/12.

"Trong suốt quá trình tác chiến, hệ thống phòng không Tor-M2U đã phá hủy hoàn toàn các UAV trinh sát của quân đội Ukraine. Tại một vị trí, các binh lính đã triển khai trạm radar quan sát toàn cảnh để phát hiện các UAV đang bay tới của đối phương. Sau khi khóa mục tiêu, các tên lửa đã được phóng đi", Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đồng thời nhấn mạnh tất cả các mục tiêu trên không đã bị phá hủy.

Thách thức lớn với Ukraine khi các cuộc không chiến với Nga leo thang: Nếu các hệ thống phòng không của Ukraine cạn kiệt đạn dược, điều đó sẽ cho phép các máy bay ném bom hạng nặng của Nga hoạt động ở độ cao trung bình trên không phận Ukraine, gây bất lợi đáng kể cho Kiev.

Trong 2 tháng qua, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện tại nhiều thành phố lớn của nước này.

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga: Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Tướng Robert Magowan viết trên tạp chí chính thức của thủy quân lục chiến Anh rằng lực lượng này đã thực hiện các chiến dịch rủi ro cao ở Ukraine vào tháng 4/2022.

Anh không phản đối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine: Anh không phản đối việc cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev để đảm bảo rằng Nga sẽ không thể không bị trừng phạt nếu tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho hay.

"Tôi thường xuyên xem xét về các hệ thống vũ khí mà chúng tôi có thể cung cấp", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhận định trước Quốc hội sau khi được cựu Thủ tướng Boris Johnson đặt câu hỏi liệu Anh có cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công UAV vào sâu lãnh thổ Nga hay không.

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine: 3 quan chức Mỹ ngày 13/12 cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Kế hoạch này có thể sẽ được công bố trong tuần này.

Theo các quan chức trên, kế hoạch của Mỹ có thể được công bố vào thứ Năm tới nhưng vẫn cần có sự phê duyệt chính thức từ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng thống Joe Biden. Các lực lượng Ukraine có thể sẽ được huấn luyện sử dụng tại Đức trước khi Mỹ vận chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ phiên bản nào của hệ thống Patriot, tầm bắn cũng như số lượng cụ thể sẽ được cung cấp cho Ukraine.

Nga bác bỏ đề xuất “ba bước” của Tổng thống Ukraine: Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề xuất của Tổng thống Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài.

Đề xuất “ba bước” mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây thực hiện sẽ chỉ khiến sự thù địch tiếp diễn, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

“Đề xuất ba bước này sẽ chỉ khiến hành động quân sự kéo dài”, ông Peskov phát biểu ngày 13/12.

Hội nghị “Đoàn kết với Ukraine” vận động được gần 1 tỷ euro: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Hội nghị “Đoàn kết với người dân Ukraine” diễn ra tại Paris hôm qua (13/12) đã vận động được gần một tỷ euro để hỗ trợ cho Ukraine ngay trong mùa Đông này.

Hội nghị “Đoàn kết với người dân Ukraine” do Pháp tổ chức đã thu hút sự tham gia của 46 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế cùng 700 doanh nghiệp của Pháp./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-1412-post990481.vov