Đề nghị xử lý thêm 8 hộ dân ở xã Vĩnh Ô phá rừng trồng phòng hộ để lấn chiếm đất

Thông tin từ Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, vào ngày 6/5, đơn vị đã có văn bản gửi UBND xã, Công an xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đề nghị xử lý vụ việc 8 hộ dân ở xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh có hành vi phá rừng trồng phòng hộ thuộc lâm phần của BQL tại Tiểu khu 598T, ở xã Linh Trường để chiếm đất trồng cây keo tràm.

Trước đó, vào năm 2019, BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tiến hành trồng 50 ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu 598T theo quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, 8 hộ dân ở xã Vĩnh Ô đã phá rừng trồng phòng hộ nói trên với diện tích 6,8 ha, gây thiệt hại 136 triệu đồng.

6,32 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 595 thuộc quản lý của BQL Rừng lưu vực sông Bến Hải bị một hộ dân ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh chặt phá chiếm đất nhiều năm những chưa được giải quyết - Ảnh: Lê Trường

Cụ thể, ngày 13/5/2020, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 604T kiểm tra rừng tại lô 3, khoảnh 4, Tiểu khu 598T đã phát hiện 2 vị trí rừng trồng phòng hộ bị chặt phá với diện tích 0,9 ha.

Trạm đã lập biên bản kiểm tra, bảo vệ giữ nguyên hiện trường và báo cáo cho UBND các xã Linh Trường, Vĩnh Ô, kiểm lâm địa bàn để điều tra. Trong thời gian xác minh, lợi dụng không có lực lượng bảo vệ rừng, các đối tượng đã đưa cây keo tràm vào trồng tại vị trí trên.

Vụ việc được BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải nhiều lần làm việc với người dân nhưng không xác định được đối tượng. Vào tháng 11/2020, đơn vị phối hợp Công an xã Vĩnh Ô, Ban điều hành thôn Xà Lời, xã Vĩnh Ô tiến hành di dời số cây keo theo các văn bản thông báo trước đó ra khỏi lâm phần quản lý.

Tại hiện trường, hộ dân ông Hồ Văn Tý, trú tại thôn Xà Lời, xã Vĩnh Ô đã thừa nhận việc phá rừng để trồng cây keo và viết tường trình cam kết trả đất.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng tiếp tục vào chặt phá rừng phòng hộ này để lấn chiếm đất trồng cây keo tràm. Trước tình hình này, BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã gửi văn bản đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh, UBND xã Linh Trường xử lý các vụ phá rừng tại Tiểu khu 598T.

Qua đo đếm hiện trường phát hiện thêm các vị trí bị người dân chặt phá để lấn chiếm đất tại lô 5k, 5e, 8F, khoảnh 4 và lô 25b, khoảnh 3, Tiểu khu 598T. Xác minh điều tra, 8 hộ dân ở thôn Xà Lời và Xà Nin, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh thừa nhận việc chặt phá rừng trồng phòng hộ để lấn chiếm đất rừng trồng cây keo.

Giám đốc BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, đơn vị đề nghị UBND xã, Công an xã Linh Trường cần khẩn trương vào cuộc xử lý hành vi hủy hoại rừng trồng phòng hộ, lấn chiếm đất rừng của 8 hộ dân trên. Trong đó, yêu cầu 8 hộ này tự giải tỏa hết cây keo đã trồng trên diện tích 6,8 ha và bàn giao lại đất để đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định. Đồng thời, buộc các hộ dân bồi thường diện tích rừng trồng phòng hộ đã phá hoại là 136 triệu đồng.

Liên quan đến tình trạng phá rừng thuộc lâm phần quản lý của BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, báo Quảng Trị đã có các bài viết phản ánh việc một hộ dân ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đã phá 6,32 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 595 thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh trong lâm phần quản lý của đơn vị này để chiếm đất trồng cây keo tràm trong thời gian dài.

Dù đơn vị đã báo cáo với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan, tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đến thời điểm này, vụ việc đã được BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải hoàn thiện thủ tục để khởi kiện hộ dân.

Trường Nguyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/de-nghi-xu-ly-them-8-ho-dan-o-xa-vinh-o-pha-rung-trong-phong-ho-de-lan-chiem-dat-185492.htm