Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống tạp chí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều nay (27/6), Hội nghị công tác báo chí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đây là lần đầu tiên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về công tác báo chí của toàn hệ thống Học viện. Việc tổ chức hội nghị nhằm khẳng định yêu cầu tăng cường lãnh đạo, quản lý mang tính hệ thống đối với công tác báo chí của Học viện; đồng thời là dịp để những người làm báo của Học viện trao đổi, thảo luận, cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy công tác báo chí phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hợp tác quốc tế...

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng thời gian tới, hệ thống báo chí của Học viện cần chú trọng cải tiến tổ chức tòa soạn, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, hướng vào chất lượng.

Từng cơ quan báo chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin, đơn vị giảng dạy báo chí cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

"Tại sao phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí? Có nền tảng chung để đưa những kết quả trong công tác nghiên cứu, bảo vệ nền tảng của Học viện đến với cả những người trong giới nghiên cứu lý luận và những người trong giới hoạch định và hoạt động thực tiễn. Chúng ta đang đứng trước một thách thức rất lớn, cho nên, không phải tự nhiên tỉnh Quảng Ninh đưa tất cả lên nền tảng dùng chung để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, gồm cả báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Hội nghị báo chí năm 2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh .

Hội nghị báo chí năm 2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh .

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, những năm qua, Quảng Ninh không chỉ là địa phương nổi bật trong các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn đi đầu trong đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí - truyền thông.

"UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với tỉnh Quảng Ninh có mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp về mặt thông tin, tuyên truyền; sẽ có các nghiên cứu khoa học đúc kết từ thực tiễn những mô hình về việc làm, về cách thức tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, vừa có các kinh nghiệm từ thực tiễn, vừa có được sự phản ánh rất khách quan từ các nhà báo, để tỉnh Quảng Ninh có thể hoàn thành được các nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm mà Trung ương giao cho", bà Nguyễn Thị Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh .

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh .

Cũng tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị báo chí thuộc hệ thống Học viện cần xác định rõ lộ trình phát triển từng bước đáp ứng yêu cầu quy chuẩn hóa quy trình xuất bản tạp chí khoa học, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại.

Lan Anh, CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/day-manh-chuyen-doi-so-trong-he-thong-tap-chi-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-post1029027.vov