Đằng sau cuộc 'tái hợp' của lãnh đạo Nga - Trung vào tháng 7

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 20/5, nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kazakhstan vào tháng 7.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Nga trong khoảng hai tháng, sau khi ông Tập tiếp đón ông Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Cả hai đều cam kết mở rộng quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putinvà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng và tài chính, cùng nhiều nội dung khác. Ảnh: EPA - EFE

Tổng thống Nga Vladimir Putinvà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng và tài chính, cùng nhiều nội dung khác. Ảnh: EPA - EFE

“Các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh SCO tại Astana vào tháng 7”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, theo hãng tin Interfax của Nga.

Trung Quốc và Nga là thành viên sáng lập của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một tổ chức an ninh chung liên chính phủ được thành lập năm 2001 bởi Trung Quốc, Nga và 4 quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ.

Năm 2017, Ấn Độ và Pakistan trở thành thành viên cấp nhà nước và năm ngoái Iran đã trở thành thành viên đầy đủ.

Phát biểu bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao SCO hôm 20/5, ông Vương khẳng định với ông Lavrov rằng Trung Quốc và Nga nên tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và nỗ lực chung để đảm bảo sự ổn định trong khu vực.

“Hai bên nên chuẩn bị cho sự hợp tác song phương trong năm nay, tiếp tục tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, ổn định các nguyên tắc cơ bản của hợp tác và duy trì an ninh, ổn định trong khu vực lân cận Trung Quốc-Nga”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin.

Ông Vương cho biết một SCO gắn kết chặt chẽ “không chỉ đáp ứng lợi ích chung của các quốc gia thành viên mà còn phù hợp với xu hướng đa cực trên thế giới”.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga và các quốc gia thành viên khác để duy trì SCO đi đúng hướng, cùng bảo vệ tình hình chung về an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và hợp lý hơn. ”

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai nhà ngoại giao cũng trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cấp bách khác nhau, bao gồm tiến trình hòa bình ở Trung Đông, những diễn biến ở khu vực Biển Đỏ và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng “một khuôn khổ an ninh mới cho Á-Âu, đặc biệt trong bối cảnh cơ chế châu Âu-Đại Tây Dương đang trì trệ”.

Năm ngoái, ông Tập đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia thuộc Liên Xô cũ – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan – tại thành phố Tây An phía tây Trung Quốc, nơi ông cam kết cung cấp hỗ trợ kinh tế, cơ sở hạ tầng và an ninh cho khu vực.

Hôm 20/5, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Kazakhstan Murat Nurtleu, ông Vương ca ngợi lòng tin giữa hai nước.

“Trung Quốc và Kazakhstan đã làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề có lợi ích cốt lõi chung và giúp đỡ lẫn nhau khi một trong hai bên gặp khó khăn, và Trung Quốc và Kazakhstan từ lâu đã là một cộng đồng định mệnh trên thực tế.”

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung Quốc đã đồng ý mở rộng hợp tác năng lượng với Kazakhstan và nhập khẩu thêm nông sản của nước này. Hai nước cũng nhất trí “tích cực tham vấn về việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ ba”.

Bắc Kinh và Astana cam kết nâng cấp hơn nữa các chính sách và dịch vụ vận tải xuyên biên giới để “tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa” trên Tuyến Đường sắt Trung Quốc-Châu Âu nối hơn 100 thành phố của Trung Quốc với hơn 200 thành phố ở Châu Âu, chủ yếu thông qua Kazakhstan .

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dang-sau-cuoc-tai-hop-cua-lanh-dao-nga-trung-vao-thang-7.html