Tàu chiến Nga cập cảng Havana: Moscow lên tiếng, Mỹ điều tàu ngầm đến gần Cuba, Canada theo dõi sát

Sau khi đội tàu chiến Nga cập cảng thủ đô Havana của Cuba ngày 12/6, Moscow khẳng định, không có lý do gì để bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ phải lo lắng.

Tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena của Mỹ được điều đến vùng biển gần căn cứ hải quân ở Vịnh Guantánamo. (Nguồn: X)

Tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena của Mỹ được điều đến vùng biển gần căn cứ hải quân ở Vịnh Guantánamo. (Nguồn: X)

Ngày 12/6, một khinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc hải quân Nga đã cập bến Havana (Cuba), dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận chung giữa Moscow và đồng minh lâu đời ở Caribbean này.

Một ngày sau đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc các quốc gia, bao gồm cả các cường quốc hàng hải lớn như Nga, tiến hành các cuộc tập trận là điều hết sức bình thường.

Trước đó, trong thông báo chính thức về chuyến thăm của đội tàu chiến Nga, Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng (FAR) của Cuba khẳng định, sự kiện “phù hợp với mối quan hệ hữu nghị lịch sử giữa Havana-Moscow”, đồng thời tuân thủ “các quy định quốc tế" mà quốc gia Caribbean này là thành viên.

Ngay trong ngày 13/6, trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết, tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena đã đến vùng biển gần căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantánamo, phía Đông của Cuba.

SOUTHCOM khẳng định đây là “chuyến thăm định kỳ”, cả vị trí và lộ trình di chuyển của tàu ngầm nêu trên đều đã được lên kế hoạch từ trước.

Trong khi đó, tờ Miami Herald dẫn một nguồn tin khác từ Mỹ cho biết, các tàu chiến nước này có kế hoạch bám theo các tàu của hải quân Nga nếu chúng băng qua vùng biển Caribbean và tiến về phía Venezuela như dự kiến.

Trước đó, lực lượng của Mỹ gồm 3 tàu khu trục, một tàu tuần duyên và một máy bay trinh sát biển đã theo dõi chặt chẽ đội tàu của Nga khi tiến vào Tây bán cầu và di chuyển chưa đầy 30 dặm ngoài khơi bờ biển Florida để tới Havana.

Theo trang Marinetraffic.com, một trang web sử dụng dữ liệu vệ tinh nguồn mở để theo dõi tàu thuyền, khoảng 9 giờ sáng 13/6 (giờ địa phương), tàu USS Donald Cook cách cảng Havana khoảng 30 hải lý về phía Đông Bắc và vẫn hiện diện trong khu vực. Sớm cùng ngày, tàu khu trục Mỹ USS Truxtun nằm cách thành phố Matanzas (ở phía Đông thủ đô Havana) chưa đầy 60 hải lý.

Cũng liên quan động thái của Moscow, kênh CTV News đưa tin Bộ Quốc phòng Canada thông báo đã điều một máy bay CP-140 Aurora của không quân và tàu HMCS Ville de Quebec dõi theo các hoạt động của đội tàu Nga.

Theo người phát ngôn bộ trên, lực lượng vũ trang Canada cùng với các đối tác Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động (bao gồm cả trên biển và trên không) để hỗ trợ sứ mệnh phòng thủ Bắc Mỹ.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-chien-nga-cap-cang-havana-moscow-len-tieng-my-dieu-tau-ngam-den-gan-cuba-canada-theo-doi-sat-275002.html