Dân mạng bức xúc vì bị lừa ảnh Sa Pa ngập tuyết trắng

Những bức ảnh cũ được nhiều người đăng lại nhằm câu tương tác hoặc phục vụ mục đích bán tour, combo khiến dân mạng khó chịu.

Từ chiều 26/12, tuyết bắt đầu xuất hiện ở Sa Pa (Lào Cai) nhưng với lượng rất nhỏ và thời gian ngắn. Dương Quốc Hiếu, nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết tuyết chỉ rơi 3-5 phút trên đỉnh Fansipan và một số ngọn núi cao khu vực Y Tý. Thời gian vào khoảng 15h30 ngày 26/12.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, các bức hình được chia sẻ lại cho thấy một Sa Pa ngập trong tuyết trắng. Nhiều người còn viết những đoạn chú thích như "Không cần đi Thụy Sĩ, Sa Pa cũng là thiên đường tuyết trắng rồi".

Nhiều người chia sẻ ảnh tuyết cũ với chú thích dễ hiểu nhầm.

Nhiều người chia sẻ ảnh tuyết cũ với chú thích dễ hiểu nhầm.

Theo tìm hiểu của Zing, đây đa số là ảnh cũ được chụp từ mùa tuyết đầu năm của nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu. Đợt Tết Nguyên đán, Sa Pa chứng kiến lượng tuyết khá lớn. Nhiều người đã đổ xô lên Sa Pa để "săn tuyết" dịp này.

"Tôi biết gần đây dân mạng liên tục chia sẻ ảnh chụp tuyết của tôi trên đỉnh Fansipan hôm 9/2. Có lẽ một phần do tôi vừa cập nhật thêm ít ảnh cho album này trên trang cá nhân nên mọi người hiểu nhầm. Nhiều người cũng chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đẹp của Sa Pa thôi.

Tuy nhiên, một số cá nhân cũng lợi dụng việc này để bán combo du lịch Sa Pa khiến khách hàng hiểu lầm khi đặt dịch vụ. Thực tế tuyết cũng đã rơi trên đỉnh Fansipan nhưng lượng không nhiều và độ ẩm cao nên không được như ý", anh Hiếu chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, nhiếp ảnh gia này cho biết việc sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được cho phép là vi phạm luật bảo vệ quyền tác giả. Tuy nhiên, anh không định làm căng do cũng thông cảm với phần lớn người dùng mạng chỉ muốn quảng bá hình ảnh đẹp địa phương.

Trên các diễn đàn du lịch Sa Pa, nhiều người dùng cũng tỏ ra bức xúc với tình trạng chia sẻ ảnh sai thông tin như hiện nay.

Trả lời Zing, chị Quỳnh Nhi (Hà Nội) cho biết nhìn thấy những bức ảnh tuyết trắng phủ khắp Sa Pa nên suýt định đặt combo du lịch. Tuy nhiên, khi hỏi người bán về tình hình tuyết, họ lại nói đây là ảnh trên mạng còn không rõ thực tế thế nào.

"Ít ra người này còn chịu trả lời thật và tôi cũng tìm hiểu lại thông tin. Nếu tôi nhắm mắt đặt bừa, có khi lại phải đi du lịch trong tâm trạng bực tức", chị Nhi nói.

Đồng quan điểm, tài khoản Phuong Anh Pham viết: "Khổ ghê, cứ câu kéo lừa khách thế này chắc vui lắm".

"Mong quản trị viên nên duyệt kỹ hơn những bài viết thế này. Toàn thông tin rác gây hiểu nhầm" là bình luận của Thúy An.

 Bức ảnh tuyết rơi dày vào dịp năm ngoái. Ảnh: Tô Bá Hiếu.

Bức ảnh tuyết rơi dày vào dịp năm ngoái. Ảnh: Tô Bá Hiếu.

Tuyết trên Sa Pa thường rơi vào dịp trước hoặc sau Noel, sau Tết Âm lịch. Tuy nhiên, lượng tuyết ít hay nhiều cũng phụ thuộc vào luồng không khí lạnh tràn về từ Trung Quốc. Hiện tại mới là đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nên khả năng sẽ còn nhiều đợt rét khác.

Việc tuyết rơi hay không còn phụ thuộc vào độ ẩm của Sa Pa. Nếu trời rét kết hợp mưa rào, độ ẩm thấp, trời ít sương mù thì khả năng có tuyết cao. Ngược lại sẽ khó có tuyết và thường chỉ xuất hiện băng giá dù nhiệt độ có dưới 0 độ C.

"Săn tuyết được hay không còn phụ thuộc may mắn. Nhiều nhiếp ảnh gia chờ trên Sa Pa cả tháng cũng không gặp được. Nhiều người đến lại gặp ngay", anh Hiếu cho biết.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-mang-buc-xuc-vi-bi-lua-anh-sa-pa-ngap-tuyet-trang-post1285990.html