Tin thế giới 21h ngày 03-7 gồm những nội dung sau: Nga kiểm soát 75% Donetsk, tăng tốc tấn công Ukraine; Đan Mạch lần đầu áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nữ giới; Ít nhất 4 người chết, 30 người mất tích sau vụ chìm phà ở Bali...
Đan Mạch lần đầu quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho nữ giới từ năm 2026, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường năng lực quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch, phụ nữ sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo chính sách nghĩa vụ quân sự bình đẳng giới mới có hiệu lực từ ngày 1/7.
PGS.TS Phạm Thu Hương – người vừa chính thức đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương từ ngày 1/7, là một trong những gương mặt trí thức nổi bật với hành trình học vấn ấn tượng và gần 30 năm công tác liên tục tại FTU.
Ngày 1/7, Đan Mạch chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) 6 tháng cuối năm, tiếp nối Ba Lan trong bối cảnh châu lục đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị sâu sắc.
PGS.TS Phạm Thu Hương vừa được công nhận làm Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương, nhiệm kỳ 2020-2025.
PGS.TS Phạm Thu Hương giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phố Copenhagen của Đan Mạch đã vượt qua Vienna của Áo trở thành đô thị đáng sống nhất thế giới năm 2025, chấm dứt 3 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách Vienna...
PGS.TS Phạm Thu Hương vừa được công nhận làm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đối mặt với áp lực từ cử tri, hệ thống tiếp nhận và bối cảnh địa chính trị, nhiều quốc gia châu Âu đang điều chỉnh chính sách nhập cư theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn, đồng thời linh hoạt tìm kiếm mô hình phù hợp với đặc thù từng nước.
Viện Khí tượng Đan Mạch ngày 27/6 thông báo đang phát triển một hệ thống dự báo thời điểm Bắc Cực sẽ hoàn toàn không còn băng vào mùa Hè – một bước đột phá nhằm chuẩn bị đối phó với những hệ quả nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu.
Các tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland được cho là có thể đe dọa phá vỡ toàn bộ chương trình nghị sự của Đan Mạch trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU).
Bộ Công Thương vừa chính thức phê duyệt khung giá phát điện năm 2025 áp dụng cho các nhà máy điện gió ngoài khơi. Theo đó, giá điện được chia theo ba khu vực địa lý với mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cao nhất là 3.975,1 đồng/kWh tại khu vực Bắc bộ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia đầu tiên cùng Kiev triển khai hợp tác sản xuất trang thiết bị quốc phòng.
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch được xếp hạng là thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan, loạt cam kết mới từ châu Âu khẳng định sự ủng hộ ngày càng sâu rộng với Ukraine – không chỉ bằng lời nói, mà bằng tiền, công nghệ và hạ tầng quốc phòng.
Hai cuộc cải cách lớn trong bộ máy chính quyền địa phương của Đan Mạch vào năm 1970 và năm 2007 đã đơn giản hóa bộ máy hành chính, giao trách nhiệm về chức năng và dịch vụ công cho chính quyền gần gũi nhất với người dân.
Giai đoạn 3 hợp tác y tế Việt Nam - Đan Mạch tập trung nâng cao chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm.
Một bãi đinh phòng thủ khổng lồ từ thời kỳ đồ sắt La Mã được khai quật, hé lộ nhiều thông tin có giá trị lịch sử lớn lao.
Góp ý cho khung giá điện gió ngoài khơi, theo giới chuyên gia, có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước đã phát triển, đồng thời tính toán dựa vào giá điện bình quân hiện hành để xem xét sự tác động của khung giá đó đến người dân.
Trong số 30 mộ cổ thời Viking mới khai quật ở Đan Mạch, phát hiện một ngôi mộ xa hoa thuộc về thủ lĩnh quyền lực - người có thể từng phục vụ Vua Bluetooth.
Trong giai đoạn 3, Cơ quan Y tế Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang thay đổi, với trọng tâm tiếp tục là tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Giai đoạn 3 của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam–Đan Mạch tập trung vào việc tăng cường y tế tuyến cơ sở và cải thiện quản lý các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách quan trọng về hành chính và y tế.
Cộng đồng người Việt tại Đan Mạch đang ngày đêm thầm lặng gìn giữ và phát huy ngọn lửa văn hóa Việt Nam ở Đan Mạch, đồng thời luôn hướng về đất nước với tấm lòng tha thiết.
Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch, Tiến sĩ Jonas Egebart, cùng đoàn chuyên gia y tế Đan Mạch đang có mặt tại Hà Nội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác y tế song phương với việc khởi động Giai đoạn 3 Chương trình Hợp tác Chiến lược Ngành Y tế giữa Việt Nam và Đan Mạch. Trong giai đoạn 3, Cơ quan Y tế Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hệ thống y tế trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang thay đổi, với trọng tâm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ bà con bằng cả trách nhiệm và tình cảm chân thành, gắn kết bà con với quê hương.
Trong bối cảnh dư luận châu Âu ngày càng quan tâm đến năng lực cạnh tranh kinh tế hơn là mục tiêu giảm phát thải, Đan Mạch đang đối mặt với nhiều thách thức khi đưa chính sách nông nghiệp xanh vào chương trình nghị sự EU.
Kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin Quốc hội nước này đã phê chuẩn việc đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng Eo biển Hormuz hay không.
Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang yêu cầu các nước đối tác phân bổ 0,25% GDP của họ để thúc đẩy sản xuất quốc phòng của Kiev, theo Kyiv Independent.
Quân sự thế giới hôm nay (22-6) có những nội dung sau: Nga tăng cường tên lửa cho hệ thống phòng không Pantsir; Mỹ sắp triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới châu Âu; thành lập trung tâm trình diễn UAV mới tại Đan Mạch.
Các nhà khảo cổ học khai quật tại ngôi làng ở Đan Mạch đã phát hiện ra một thanh kiếm thời kỳ đồ đồng được trang trí công phu, có niên đại khoảng 3.000 năm.
Đan Mạch tiếp tục thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bất chấp sự ngăn cản của Hungary khi quốc gia Bắc Âu này đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu từ ngày 1-7, Euronews dẫn lời Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của nước này cho biết.
Không phải những cái tên quen thuộc như London, New York, hay Tokyo,... mà Copenhagen mới chính là thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2025, do Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu EIU của Anh công bố ngày 17/6 vừa qua.
Dữ liệu cho thấy, giá vé máy bay xuyên Đại Tây Dương đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đại dịch.
Các nhà khảo cổ học tin rằng địa điểm chôn cất rất có thể thuộc về một gia đình quý tộc sống dưới triều đại của Vua Harald Bluetooth vào thế kỷ 10 sau Công nguyên.
Trường Đại học Điện lực (EPU) vừa làm việc với Chương trình Hợp tác đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP3) về kế hoạch hợp tác xây dựng mô hình Trung tâm Xuất sắc về Hiệu quả Năng lượng (COE).
Nhà vua Frederik X vui mừng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến thị trường Việt Nam và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Sau ba năm liên tiếp giữ vị trí quán quân, Vienna chính thức mất ngôi thành phố đáng sống nhất thế giới vào tay Copenhagen – thủ đô của Đan Mạch.
Một khu mộ cổ thời Viking vừa được phát hiện ở miền bắc Đan Mạch, chứa hàng chục ngôi mộ và nhiều cổ vật quý hiếm như ngọc trai, tiền xu, đồ gốm, hộp đựng chỉ vàng. Giới khảo cổ cho rằng đây có thể là nơi an táng của một gia đình quý tộc từ thế kỷ X.
33 chân đế điện gió vừa được xuất ngoại thành công cho đối tác Đan Mạch. Đây là dấu ấn nổi bật của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong 6 tháng đầu năm 2025 này.