Đại gia Đường bia nổi tiếng với các công trình dát vàng

Đại gia Đường bia nổi tiếng với các công trình dát vàng, trong đó đáng chú ý nhất là khách sạn khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Ha Noi Golden Lake.

Mới đây, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) thông báo chào bán 5 khoản nợ có tài sản bảo đảm, với tổng giá bán nợ gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là khoản nợ hơn 480 tỷ đồng của CTCP Đường Man – thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) - nơi ông Nguyễn Hữu Đường (đại gia Đường bia) làm Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Internet

Mới đây, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) thông báo chào bán 5 khoản nợ có tài sản bảo đảm, với tổng giá bán nợ gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là khoản nợ hơn 480 tỷ đồng của CTCP Đường Man – thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) - nơi ông Nguyễn Hữu Đường (đại gia Đường bia) làm Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Internet

 Đại gia Đường bia nổi tiếng với các công trình dát vàng, trong đó đáng chú ý nhất là khách sạn khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Ha Noi Golden Lake. Ảnh: Booking

Đại gia Đường bia nổi tiếng với các công trình dát vàng, trong đó đáng chú ý nhất là khách sạn khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Ha Noi Golden Lake. Ảnh: Booking

 Trước khi trở thành vị đại gia nổi tiếng với khách sạn dát vàng đầu tiên ở Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường từng phải trải qua nhiều công việc khác nhau, từ "tay buôn" chuyến Bắc Nam, rồi thành "chân" đạp xích lô chở bia... Ảnh: Người quan sát

Trước khi trở thành vị đại gia nổi tiếng với khách sạn dát vàng đầu tiên ở Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường từng phải trải qua nhiều công việc khác nhau, từ "tay buôn" chuyến Bắc Nam, rồi thành "chân" đạp xích lô chở bia... Ảnh: Người quan sát

 Sau 5 năm phục vụ trong quân đội, năm 1979 ông Nguyễn Hữu Đường trở về với đời thường. Sau khi lấy vợ, năm 1981 ông bắt đầu sự nghiệp với công việc của một người đạp xích lô làm việc tại HTX vận chuyển bia. Ảnh: Tinnhanhchungkhoan

Sau 5 năm phục vụ trong quân đội, năm 1979 ông Nguyễn Hữu Đường trở về với đời thường. Sau khi lấy vợ, năm 1981 ông bắt đầu sự nghiệp với công việc của một người đạp xích lô làm việc tại HTX vận chuyển bia. Ảnh: Tinnhanhchungkhoan

 Ông Đường làm việc tại đây cho đến năm 1989. Trong quá trình đạp xích lô, ông được giao phụ trách một tổ vận chuyển khoảng 10 người chuyên chở bia cho các cơ quan. Những năm chở bia ông kiếm được số tiền không nhỏ vì khi đó bia là của hiếm và lại được trả công bằng bia. Ảnh: Internet

Ông Đường làm việc tại đây cho đến năm 1989. Trong quá trình đạp xích lô, ông được giao phụ trách một tổ vận chuyển khoảng 10 người chuyên chở bia cho các cơ quan. Những năm chở bia ông kiếm được số tiền không nhỏ vì khi đó bia là của hiếm và lại được trả công bằng bia. Ảnh: Internet

 Khi nhà nước cho nhiều thành phần kinh tế được sản xuất bia, ông Đường mạnh dạn đứng ra thành lập Tổ hợp thương binh nặng Hòa Bình vào năm 1987. Ảnh: Dân Việt

Khi nhà nước cho nhiều thành phần kinh tế được sản xuất bia, ông Đường mạnh dạn đứng ra thành lập Tổ hợp thương binh nặng Hòa Bình vào năm 1987. Ảnh: Dân Việt

 Lúc đầu, tổ hợp thương binh này làm nước đá, nước ngọt và vẫn đóng bia chai. Đến năm 1988, ông xin làm bia vì bia lúc ấy là mặt hàng Nhà nước phân phối. Ảnh: Vietstock

Lúc đầu, tổ hợp thương binh này làm nước đá, nước ngọt và vẫn đóng bia chai. Đến năm 1988, ông xin làm bia vì bia lúc ấy là mặt hàng Nhà nước phân phối. Ảnh: Vietstock

 Thời điểm đó, người mua phải xếp hàng dài 500m mà chỉ mua được 1 cốc bia mỗi người. Ảnh: Congly

Thời điểm đó, người mua phải xếp hàng dài 500m mà chỉ mua được 1 cốc bia mỗi người. Ảnh: Congly

 Theo ông Đường, đầu tiên tổ hợp gồm có 9 người, sau 1 năm có 20 người và sau đó lên đến trăm người. Ảnh: Vietnambiz

Theo ông Đường, đầu tiên tổ hợp gồm có 9 người, sau 1 năm có 20 người và sau đó lên đến trăm người. Ảnh: Vietnambiz

Ngoài làm bia, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường còn tham gia vào lĩnh vực sản xuất thép không gỉ, nước giải khát. Ảnh: Vietstock

Ngoài làm bia, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường còn tham gia vào lĩnh vực sản xuất thép không gỉ, nước giải khát. Ảnh: Vietstock

 Hiện nay, đại gia Đường bia lấn sân vào lĩnh vực bất động sản, làm khách sạn nghỉ dưỡng. Ảnh: Kinhtechungkhoan

Hiện nay, đại gia Đường bia lấn sân vào lĩnh vực bất động sản, làm khách sạn nghỉ dưỡng. Ảnh: Kinhtechungkhoan

 Ông là chủ của nhiều chung cư cao cấp, dự án đình đám tại Hà Nội, Đà Nẵng. Nhờ dát vàng mà các bất động sản của do đại gia Đường bia đầu tư nổi như cồn. Từ đó, căn hộ, khách sạn dát vàng đã trở thành thương hiệu riêng của vị đại gia này. Ảnh: Giaoducthudo

Ông là chủ của nhiều chung cư cao cấp, dự án đình đám tại Hà Nội, Đà Nẵng. Nhờ dát vàng mà các bất động sản của do đại gia Đường bia đầu tư nổi như cồn. Từ đó, căn hộ, khách sạn dát vàng đã trở thành thương hiệu riêng của vị đại gia này. Ảnh: Giaoducthudo

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/dai-gia-duong-bia-noi-tieng-voi-cac-cong-trinh-dat-vang-211550.html