Chung tay đưa động vật hoang dã về rừng
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường với chuỗi các ngày kỷ niệm: ngày thành lập Kiểm lâm Việt Nam 21-5, Ngày Đa dạng sinh học 22-5 và Ngày Môi trường thế giới 5-6, ngày 19-5, Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức Chương trình Hãy là một phần của kế hoạch đa dạng sinh học.
Chương trình được tổ chức với hình thức chuỗi hoạt động bao gồm tọa đàm giao lưu với các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ về chủ đề đa dạng sinh học, kết hợp tái thả các cá thể động vật hoang dã được cứu hộ và đã đạt điều kiện sức khỏe tốt, sẵn sàng để trở về rừng.
Tại buổi tọa đàm các diễn giả chia sẻ về ý nghĩa của các ngày kỷ niệm môi trường; giá trị của rừng, cũng như giá trị ý thức bảo vệ rừng; quá trình cứu hộ động vật; ý nghĩa của việc tái thả động vật hoang dã trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Trong chương trình các đại biểu đã tham gia tái các động vật hoang dã về rừng tự nhiên. Những cá thể được tái thả lần này gồm 2 cá thể tê tê và 5 rùa núi vàng. Đây là những động vật thuộc nhóm 2B được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.
Trong chương trình, khách mời có dịp tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Vườn quốc gia Cát Tiên như: cây Tung đại thụ, cây Đa Lộc Giao và hồ cây Si Trăm Thân.