Chuẩn bị từ trước Tết, trường ở Hà Nội sẵn sàng đón học sinh

Công tác chuẩn bị được các trường ở Hà Nội thực hiện từ trước Tết Nguyên đán. Nhiều trường đang hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh từ ngày 8/2.

Sáng 7/2, khoảng 160 học sinh lớp 7, 8, 9 trường THCS Đức Giang (Hoài Đức, Hà Nội) lên trường, hỗ trợ kê lại bàn ghế, khử khuẩn trường học.

Ngày 8/2, các em sẽ bắt đầu học tại lớp. Với học sinh khối 7 và 8, đây là ngày đến trường đúng nghĩa đầu tiên sau hơn một học kỳ học trực tuyến do dịch Covid-19.

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn vùng xanh và vùng vàng ở Hà Nội sẽ trở lại trường từ ngày 8/2. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Đảm bảo 5K

Trao đổi với Zing, thầy Đinh Trọng Thái, Hiệu trưởng trường THCS Đức Giang, cho biết đến sáng nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, từ việc vệ sinh, khử khuẩn, kê bàn ghế đến chuẩn bị máy đo thân nhiệt, cồn.

Thầy Thái thông tin từ ngày 26 tháng chạp, tức trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, trường đã bắt tay chuẩn bị, lên kế hoạch, có tờ trình, phương án, quy trình đón học sinh tới trường với lớp 7, 8, 9.

Sau khi có thông báo về việc cho học sinh lớp 6 ở vùng có cấp độ dịch cấp 1 và 2 ở 18 huyện, thị xã đến lớp từ ngày 10/2, trường nhanh chóng xây dựng lên phương án đón các em.

Ngoài ra, trường THCS Đức Giang thường xuyên rà soát yếu tố dịch tễ trong giáo viên, học sinh. Trước Tết Nhâm Dần, trường có 4 học sinh diện F0 và 6 em diện F1. Con số này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, 100% giáo viên của trường đã tiêm 3 mũi vaccine trong khi tất cả học sinh lớp 7 trở lên tiêm đủ 2 mũi. Mọi người sẵn sàng đến lớp, chuyển từ học trực tuyến sang trực tiếp.

“Khi học sinh đến trường, công tác giãn cách có thể gặp khó khăn. Trường có 16 phòng học cho vừa đủ 16 lớp nên không thể thực hiện học cách phòng như trước. Tuy nhiên, việc thực hiện thông điệp 5K chắc chắn đảm bảo”, thầy Đinh Trọng Thái cho hay.

Thầy Thái nói thêm việc chuyển tiếp giữa 2 hình thức dạy học thuận lợi ở điểm trước đó, trường thường xuyên xây dựng lại thời khóa biểu, sắp xếp đan xen để phù hợp phương thức dạy học. Do đó, khi cho học sinh trở lại lớp, về cơ bản, công tác sắp xếp thời khóa biểu không gặp khó khăn như một số trường khác.

Tương tự, trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông) sẵn sàng đón học sinh vào ngày mai. Trường cũng bắt tay chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán.

Thầy Nguyễn Thế Hảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước kỳ nghỉ, trường là điểm diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường của quận Hà Đông.

Nhà trường cũng mua máy đo thân nhiệt, khử khuẩn toàn trường, lắp camera ở lớp học để phục vụ việc dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài ra, để phụ huynh yên tâm cho con tới lớp, trường THCS Lê Quý Đôn còn giao giáo viên tuyên truyền, vận động, gửi kế hoạch cụ thể đến cha mẹ học sinh từ trước Tết để họ chuẩn bị tâm lý. Những người chưa yên tâm có thể tạm thời để con học trực tuyến.

Có phương án dạy trực tiếp và trực tuyến

Nhờ đã lắp thêm camera, thiết bị đường truyền, trường THCS Lê Quý Đôn sẽ tiến hành dạy trực tiếp cho học sinh đến lớp, truyền phát bài giảng đến những em chưa thể đến lớp do thuộc diện F0, F1 hay sống ở vùng dịch cấp độ 3. Như vậy, giáo viên giảng bài bình thường, tất cả học sinh học tập theo cùng một tiến độ.

Trong khi đó, thầy Đinh Trọng Thái cho hay do trường nằm ở khu vực nông thôn nên chưa đủ điều kiện để dạy kết hợp như vậy.

“Trường đủ khả năng để lắp camera tại lớp học nhưng đường truyền không đảm bảo. Do vậy, chúng tôi sẽ dạy học trực tiếp vào buổi sáng. Buổi chiều, trường gom những em chưa thể đến trường thành một lớp mỗi khối để dạy học trực tuyến. Trường có biện pháp để đảm bảo chương trình”, hiệu trưởng trường THCS Đức Giang nói.

Với việc chia buổi học như thế này, giáo viên thường xuyên rà soát để nắm học sinh nghỉ học trong buổi sáng do ốm hay vì liên quan dịch Covid-19. Nếu vì ốm, các em sẽ chép bài bổ sung. Nếu do dịch, học sinh tham gia học trực tuyến vào buổi chiều.

Ngoài ra, khi học sinh trở lại trường sau thời gian dài học online, trường Đức Giang sẽ chú ý xem em nào hổng kiến thức để có phương án phụ đạo, bổ sung nội dung bị hụt đó.

Bên cạnh việc dạy học, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng là mối quan tâm của các trường khi mở cửa đón học sinh.

Thầy Nguyễn Thế Hảo cho hay trường không thực hiện giãn cách phòng học song sẽ yêu cầu học sinh nghỉ tại lớp trong giờ ra chơi, chỉ rời phòng khi cần thiết như đi vệ sinh.

Còn tại trường THCS Đức Giang, dự kiến, học sinh ra chơi 5 phút, không có tiết giải lao 15 phút, tập thể dục giữa giờ hay các hoạt động ngoài sân như trước đây.

Thầy Đinh Trọng Thái cho hay trường đủ không gian rộng rãi để 600 học sinh chơi đùa trong giờ ra chơi song vẫn yêu cầu các em ở trong lớp.

“Nếu cho các con xuống sân, không tránh khỏi tình trạng lớp này chạy sang lớp khác vì học sinh đến trường sẽ chạy nhảy. Giáo viên rất khó quản lý”, thầy Thái giải thích.

Thầy thừa nhận mở cửa trường học ở thời điểm cộng đồng còn nhiều ca mắc Covid-19, thầy cũng như nhiều hiệu trưởng khác rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm trong trường.

Tuy nhiên, thầy nhận định trường học cần thích nghi với điều kiện mới, không thể vì lo lắng mà tiếp tục đóng cửa, kéo dài thời gian học sinh học trực tuyến.

“Giáo viên, học sinh sẽ thực hiện tốt thông điệp 5K. Trong trường hợp có ca mắc Covid-19 trong trường, học sinh là F1, trường cũng đã có phương án xử lý đã được lên sẵn”, thầy Đinh Trọng Thái nói.

Từ ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 trở lên lại khu vực có cấp độ dịch 1, 2 tại tất cả quận, huyện, thị xã ở Hà Nội chuyển sang học trực tiếp. Đến ngày 10/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại vùng xanh, vùng vàng thuộc 18 huyện, thị xã đi học trở lại.

Như vậy, việc mở cửa trường học được áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Thanh Trì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Thạch Thất, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín và thị xã Sơn Tây.

Việc chuyển sang dạy học trực tiếp áp dụng cho khu vực có cấp độ dịch 1, 2 nên học sinh tại 9 xã, phường có dịch cấp độ 3, gồm Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hòa (Chương Mỹ), Khâm Thiên, Quốc Tử Giám (Đống Đa), Vạn Phúc (Hà Đông), Chi Đông (Mê Linh), Xuân Phương (Nam Từ Liêm), Đại Thành (Quốc Oai) tiếp tục học trực tuyến.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuan-bi-tu-truoc-tet-truong-o-ha-noi-san-sang-don-hoc-sinh-post1294529.html