Chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng bước vào năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, các trường học trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới với chủ đề 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo'. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đón năm học mới 2023-2024 đã được các nhà trường hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại trường học tập.

Phòng học chuyên dùng tại giảng đường Học viện Biên phòng được đầu tư hiện đại, sẵn sàng đón học viên học tập. Ảnh: Quang Sao

Cung ứng đủ sách giáo khoa

Cùng với việc chỉnh trang, sửa chữa trường, lớp học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hai vấn đề lớn được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường quan tâm nhất trước mỗi năm học là đảm bảo có đủ sách giáo khoa cho học sinh và bố trí đủ giáo viên đứng lớp. Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, các nhà trường đã khảo sát nhu cầu sách giáo khoa của học sinh từ đầu hè để đặt hàng các nhà xuất bản, nhằm đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa, không phải học chay, dạy chay.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, các nhà xuất bản và tổ chức liên kết phát hành đã chủ động xây dựng kế hoạch in và đảm bảo việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới 2023-2024 (dù còn một số địa phương chậm, muộn trong việc cung cấp thông tin nhu cầu số lượng các bộ sách giáo khoa theo quy định).

Về đội ngũ giáo viên, tính đến cuối năm học 2022-2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cấp mầm non thiếu 51.955 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 33.112 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 19.304 giáo viên, cấp trung học phổ thông thiếu 13.882 giáo viên). So với năm học 2021-2022, số giáo viên còn thiếu tăng thêm 11.308 giáo viên.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức giáo viên/lớp; thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách đối với nhà giáo để thu hút người giỏi vào làm giáo viên, giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề, đảm bảo ổn định đội ngũ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; chuẩn bị đủ nguồn tuyển giáo viên...

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất

Cùng với hệ thống giáo dục của các nước, các nhà trường trong BĐBP cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học viên trở lại trường. Năm học mới 2023-2024, Học viện Biên phòng tổ chức đào tạo 352 học viên hệ đại học, trong đó, có 330 học viên đào tạo chuyên ngành Biên phòng, 20 học viên ngành Luật và 2 học viên đi học nước ngoài.

Theo kế hoạch, ngày 10/9, Học viện Biên phòng sẽ đón học viên nhập học và dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 20/9. Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng cho biết: “Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn thành. Học viện Biên phòng đã sẵn sàng đón học viên học tập, nghiên cứu”.

Huấn luyện chó nghiệp vụ vượt vật cản tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Hoàng Thanh

Theo đó, cơ sở vật chất của nhà trường đã được chỉnh trang lại, đảm bảo điều kiện ăn ở, có đủ nước nóng cho học viên dùng trong mùa đông. Bên cạnh đó, hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng được Học viện Biên phòng đầu tư chuyên sâu, trang bị thiết bị hiện đại, ứng dụng sâu công nghệ thông tin vào giảng dạy. Học viện Biên phòng cũng chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập huấn luyện thể lực, kỹ, chiến thuật và võ thuật đáp ứng theo yêu cầu đào tạo. Cùng với đó, Học viện Biên phòng tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng, đảm bảo đầy đủ giáo trình, tài liệu và phân công giáo viên có kinh nghiệm sẵn sàng tổ chức giảng dạy, huấn luyện các khóa theo kế hoạch đề ra.

Hướng tới tiêu chí tạo điều kiện tốt nhất cho học viên yên tâm học tập đạt hiệu quả cao, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị cuối cùng để đón năm học mới. Đại tá Phạm Đức Phương, Chính ủy Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho hay: “Năm học 2023-2024, nhà trường tiếp nhận đào tạo 50 học viên mới. Dự kiến, ngày 10/9, nhà trường sẽ tiếp đón học viên mới tới nhập học và ngày 19/9 sẽ tổ chức khai giảng năm học 2023-2024.

Cùng với việc chuẩn bị cho Hội thao huấn luyện chó chiến đấu BĐBP năm 2023, chúng tôi song hành chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Nhà trường đã sửa sang, chỉnh trang lại cảnh quan môi trường, nhà ở của học viên. Đồng thời, thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập, nhà nuôi nhốt chó, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/9. Nhà trường luôn cố gắng phấn đấu chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để học viên và người nhà học viên có ấn tượng tốt đẹp ngay từ khi đặt chân tới trường làm thủ tục nhập học. Qua đó, tạo cho học viên cảm giác phấn khởi, yên tâm học tập”.

Với tinh thần tích cực, chủ động, đến thời điểm này, Trường Cao đẳng Biên phòng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2023-2024, chỉ tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Biên phòng cao hơn so với các năm trước, tuy nhiên, nhà trường đã đảm bảo bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, giảng đường, thao trường, bãi tập để phục vụ giảng dạy.

Các khoa của Trường Cao đẳng Biên phòng đã tổ chức biên soạn bài giảng, ngân hàng đề thi công khai phục vụ năm học mới theo đúng tiến trình. Số lượng bài giảng, kế hoạch bài giảng, ngân hàng đề thi công khai cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy cho các đối tượng đào tạo trong năm học. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm cho giảng viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, các giảng viên của Trường Cao đẳng Biên phòng đã tích cực, chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn bài giảng, kế hoạch giảng bài, bổ sung kịp thời các kiến thức mới, kiến thức thực tiễn vào nội dung giảng dạy và tổ chức thục luyện.

Trường Cao đẳng Biên phòng cũng đang triển khai các nhóm chuyên trách tự đánh giá chất lượng trường, thu thập minh chứng, viết báo cáo gửi về Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; hoàn chỉnh chuẩn đầu ra cho các loại hình đào tạo và thành lập Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở các giáo trình, đề tài khoa học năm 2023 báo cáo Cục Nhà trường để nghiệm thu...

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuan-bi-tot-cac-dieu-kien-san-sang-buoc-vao-nam-hoc-moi-post465689.html