Không phải không có tiền, mà có tiền nhưng không tiêu được, đó là thực trạng đầu tư công được nêu ra tại nghị trường Quốc hội lần này. Những giải pháp mới cho các vấn đề cũ, những vấn đề đã kéo dài nhiều năm này lại một lần nữa được đặt ra.
Sáng 25-5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021…
Tại phiên họp tổ Quốc hội sáng ngày 25/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: cần phải tìm giải pháp mới, đột phá để giải quyết những vấn đề đã cũ.
Trăn trở việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn chứng, trong mua sắm thiết bị phòng chống dịch, tiền có, cơ chế có nhưng một số nơi không dám mua, có nơi mua thì sai, không hiểu vì sao…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lo ngại về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 347.000 tỷ đồng dù có tiền nhưng chưa phân bổ được đồng nào. Theo ông, cần có giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ - tức là những vấn đề còn kéo dài như một 'căn bệnh trầm kha'.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thể chế đã mở ở mức cao nhất, thậm chí cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, rồi cả chỉ định thầu, nhưng tại sao một số nơi dù có tiền nhưng không tiêu được?
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lo ngại về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 347 nghìn tỷ dù có tiền nhưng chưa phân bổ được đồng nào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, một số địa phương khi mua sắm thì mời cả cơ quan nội chính, thanh tra, công an vào ngồi hội đồng nhưng vẫn không mua được.
Theo PGS. TS ĐINH TRỌNG THỊNH, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, Quốc hội làm tốt khâu phê chuẩn quyết toán ngân sách sẽ giúp chi tiêu ngân sách tốt lên, bảo đảm công khai, minh bạch. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các đại biểu không coi quyết toán là việc đã rồi, tập trung thảo luận, đánh giá thực chất tình hình chấp hành dự toán ngân sách là 'rất đúng và trúng vấn đề'.