Chủ động chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

Tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự xuất hiện của hiện tượng El Nino đe dọa đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được xem là giải pháp hữu hiệu để thích ứng và phát triển bền vững trước thách thức từ biến đổi khí hậu.

Nông dân chủ động chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông dân chủ động chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu

Xuất hiện El Nino

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, căn cứ trên bộ số liệu quan trắc nhiệt độ nước biển dọc theo vùng xích đạo ở phía Đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương đầu tháng 6/2023, hiện tượng El Nino (pha nóng) đã xuất hiện tại Việt Nam. Dự báo, hiện tượng El Nino tiếp tục phát triển từ tháng 6 cho đến hết năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 80-90%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mưa lớn kèm theo giông, lốc xoáy, sét xảy ra trên địa bàn các huyện: Tân Hưng, Tân Thạnh, Cần Giuộc và thị xã Kiến Tường, làm bị thương 2 người do sét đánh (huyện Tân Hưng), sập 2 căn nhà, tốc mái 47 căn. Bên cạnh đó, gió mạnh làm ngã một số cây cối trên các tuyến đường, gãy trụ điện,... ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, trên địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc đã xảy ra sạt lở một đoạn trên Đường tỉnh 826C ven sông Cần Giuộc làm 7 căn nhà của người dân sụt lún xuống sông.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Long An, nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm; nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình, số ngày nắng nóng trong năm 2023 xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Long An - Nguyễn Quang Ngọc cho biết, tình hình thời tiết năm 2023 còn diễn biến phức tạp, do đó, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến khu vực; cần theo dõi và cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng - thủy văn, xâm nhập mặn.

Chủ động thích ứng

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất lúa. Ðặc biệt, việc nghiên cứu phát triển và chuyển giao các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao thích nghi điều kiện canh tác (chịu mặn, chịu hạn, chịu phèn), chế độ canh tác (ngập lụt, hạn) phục vụ sản xuất hàng hóa theo mô hình canh tác nông nghiệp thông minh. Ngành cũng tập trung triển khai, nhân rộng các mô hình, biện pháp canh tác hiện đại, hiệu quả cao như thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), kỹ thuật canh tác “3 giảm, 3 tăng”, kỹ thuật canh tác “1 phải, 5 giảm”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),...

Anh Nguyễn Ngọc Tấn Đạt (xã Phước Tuy, huyện Cần Đước) đã mạnh dạn chuyển 0,7ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau màu. Theo anh Đạt, mỗi năm, anh trồng từ 3-4 vụ rau màu như bầu, bí, đậu bắp, ớt,... cho lợi nhuận trung bình mỗi vụ từ 20-30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Còn bà Nguyễn Thị Hòa (xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) chia sẻ, mỗi năm, địa phương đều có 6 tháng mùa khô không thể sản xuất được do thiếu nguồn nước. Do đó, bà đã đầu tư xây dựng một ao chứa nước và hệ thống tưới tiết kiệm để trồng rau, nhờ đó, bà có thể sản xuất quanh năm, thu nhập tăng lên đáng kể.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện, để chuyển đổi cây trồng hiệu quả, ngành Nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương thông tin và khuyến cáo rộng rãi đến nông dân về ý nghĩa, hiệu quả của việc chuyển đổi. Đồng thời, ngành chủ động định hướng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng sinh thái; tăng cường kết nối, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, cung ứng vật tư và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nông dân.

“Việc sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu đang là nhu cầu tất yếu. Để các mô hình nông nghiệp bền vững, phát huy hiệu quả thì những công trình và phi công trình ứng phó với biến đổi khí hậu cũng cần triển khai hiệu quả, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, lựa chọn cây trồng cần phù hợp theo điều kiện từng vùng và cần có định hướng lâu dài để bảo đảm đầu ra ổn định” - ông Nguyễn Chí Thiện cho biết./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chu-dong-chuyen-doi-san-xuat-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-a157455.html