Theo các chuyên gia, ngành bán dẫn toàn cầu đang thiếu hàng trăm nghìn kỹ sư, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nếu chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ trong ngành vi mạch bán dẫn được xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn mới.
Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng mở rộng và thành lập Liên minh bán dẫn trên nền tảng liên minh 5 cơ sở giáo dục đại học hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn.
Để kiến tạo sức mạnh cho ngành bán dẫn Việt Nam bứt phá trong tương lai đang rất cần sự chung tay hành động với tâm điểm là các công ty trong nước, đặt trọng tâm vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng làm chủ công nghệ. Điều này cũng đòi hỏi vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong xây dựng chính sách ưu đãi và hạ tầng kỹ thuật.
Ngày 27/11, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố thành lập Liên minh bán dẫn và hội thảo Tăng cường hợp tác để thúc đẩy đào tạo - nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
Ngành công nghiệp bán dẫn trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược quan trọng, Việt Nam đặt ra mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư và nhà nghiên cứu chất lượng cao cho ngành bán dẫn đến năm 2030…
Liên minh Bán dẫn có mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chế tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ bán dẫn 'make in Vietnam'.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong ngành vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là khi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư và chuyên gia trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn mới.
Ngày 27/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo quốc tế về đào tạo, công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hội thảo do Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố tổ chức.
Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển chip, robot, AI và công nghiệp số, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu Việt Nam.
Tại châu Á, kỹ sư bán dẫn đang trở thành nhóm nhân lực có mức đãi ngộ tăng nhanh nhất, sánh ngang các ngành có thưởng cao truyền thống như tài chính - ngân hàng.
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính; Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA); Hiệp hội bán dẫn toàn cầu – Khu vực Đông Nam Á (SEMI SEA) đồng chủ trì tổ chức khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn (train-the- trainers) cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính), đến năm 2030, Việt Nam cần đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đến nay, nước ta mới có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-SKHCN về triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính.
Học bổng INTENSE Đài Loan (Trung Quốc) là chương hỗ trợ sinh viên các nước châu Á theo học trong các lĩnh vực trọng điểm như kỹ thuật, khoa học, bán dẫn, công nghệ cao và tài chính.
Tiếp nối thành công của chương trình tại Hà Nội vào cuối tháng 10, chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối giá trị lan tỏa thông tin học bổng đến hơn 200 sinh viên khu vực phía Nam...
Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn thông qua Chương trình giới thiệu học bổng Intense 2025.
Xác định bán dẫn là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực này.
Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 200 tỷ cho hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)...
Ngày 11-11, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất thông qua chủ trương dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua Nghị quyết quan trọng về việc đầu tư 200 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên AI và bán dẫn, năng lực tính toán đang trở thành yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của các quốc gia và thành phố.
Dự án này được các đại biểu HĐND thông qua ngày 11-11 tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 11-11.
Đà Nẵng đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng tính toán phục vụ phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới xây dựng thương hiệu 'Silicon Bay Đà Nẵng' như một điểm sáng công nghệ cao của khu vực.
Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP về dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chíp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đến năng lượng tái tạo và lượng tử là những lĩnh vực then chốt giúp Việt Nam bắt nhịp làn sóng công nghệ toàn cầu.
Tài năng, sự sáng tạo và đam mê công nghệ của người trẻ Việt Nam là nguồn tài nguyên vô tận. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thiếu nhân tài, mà là làm thế nào để định hướng, đào tạo và chuyển đổi kỹ năng kịp thời, biến những tài năng thô ấy thành những viên ngọc sáng giá cho ngành công nghệ cao đang 'khát' nhân lực như bán dẫn.
Hiện nay Việt Nam đã có 35 cơ sở giáo dục đại học đang trực tiếp đào tạo lĩnh vực trực tiếp, hoặc gần với ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu ngày càng tăng, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn. Theo đó, yêu cầu đặt ra vẫn là đào tạo một nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
90% giá trị chiếc máy sản xuất chip tại Hà Lan không đến từ nhà sản xuất mà từ nhà cung ứng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi cung ứng ngành bán dẫn.
Sáng 7/11, Triển lãm ngành Công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIExpo Việt Nam 2025) khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 đại biểu và hơn 200 gian hàng của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.
Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh mảng sản xuất chip với mục tiêu có nhà máy chip đầu tiên đi vào hoạt động trong năm 2026.
Với lợi thế về vị trí địa lý, chính sách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vượt trội, nhiều nhà đầu tư đang đặt trọn niềm tin vào ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
Phát triển các dự án thực tế, xây dựng chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng nhân lực vi mạch bán dẫn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Làm việc với đoàn Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam xác định công nghiệp bán dẫn là ngành chiến lược, cam kết hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhân lực, và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư hiệu quả, cùng phát triển bền vững.
Các đại biểu đánh giá, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất và phát triển bán dẫn trong khu vực.
Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp vi mạch, bán dẫn đầy triển vọng của Việt Nam và khu vực với những bước tiến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như có một tầm nhìn chiến lược, đầy tham vọng.
Thành phố Hải Phòng miễn thuế đối với tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố. Chính sách này được kỳ vọng sẽ 'tiếp sức' cho doanh nghiệp tự tin bứt phá, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Với những chuyển động tích cực gần đây, TS. Bùi Xuân Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu Thiết kế bán dẫn và Công nghiệp 4.0 tại RMIT Việt Nam nhận định, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam rất đáng kỳ vọng.