Châu Thành: Đạt nhiều kết quả quan trọng về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện Châu Thành tính đến đến ngày 22/11/2023 đạt 92,38% (chỉ tiêu Nghị quyết 94,85%); toàn huyện có 134.177 người tham gia BHYT, đạt 97,39% so với chỉ tiêu (137.771 người; cần tiếp tục vận động 3.594 người). Châu Thành là một trong những đơn vị cấp huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh đạt kết quả cao về BHYT.

Ông Nguyễn Quốc Sự (phải), đại lý BHYT xã Hưng Mỹ đến xác nhận đối tượng thuộc diện được hưởng BHYT của xã tại Phòng LĐ-TB-XH huyện Châu Thành.

Việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay đối với các địa phương, nhất là thực hiện lộ trình XDNTM. Thực tế cho thấy, hiện còn số địa phương trong tỉnh sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng không duy trì được tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo quy định. Nguyên nhân chính do BHYT có thời hạn 01 năm, nên tái tham gia của hộ dân cần công tác vận động tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trí, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Châu Thành chia sẻ: những năm qua, huyện Châu Thành đã phát huy hiệu quả những mặt thuận lợi: huyện đạt chuẩn NTM, mức sống người dân nâng lên; các tổ chức hội đoàn thể rộng khắp, mạng lưới đại lý bảo hiểm gần 100 người, ở đều 14 xã và thị trấn, giúp người dân thuận tiện trong quá trình tham gia. BHXH huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đến các địa phương, hội đoàn thể, các trường học, phụ huynh học sinh nhân dịp đầu năm học. Trong đó, BHXH huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các trường lập danh sách học sinh đã có thẻ hoặc chưa có thẻ BHYT, học sinh thuộc diện phải tham gia để tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, những năm học qua nói chung, năm học 2023-2024 nói riêng, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của huyện đạt gần 100%.

Các hội Đoàn thể của huyện Châu Thành có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh với mô hình: “Cựu chiến binh cùng Nhân dân tham gia BHYT”. Với chỉ tiêu đề ra: mỗi hội viên vận động 100% thành viên của gia đình tham gia BHYT và ít nhất 02 hộ là người thân, hoặc hộ lân cận cùng tham gia BHYT. Hội Cựu chiến binh và BHXH huyện chọn Chi hội Cựu chiến binh ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh để làm điểm chỉ đạo, có 48 hộ với 182 người trong mô hình; ngay sau khi triển khai, có 148/182 người tham gia. Sau 03 tháng triển khai, có 182/182 người tham gia BHYT và sau 09 tháng, có 64 hộ tham gia mô hình, với 243/243 người tham gia BHYT (vận động 146 người ngoài mô hình), đạt 100%.

Từ hiệu quả của mô hình điểm, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Chánh tổ chức nhân rộng đến 04 chi hội thuộc xã: ấp Thanh Nguyên A, Thanh Nguyên B, Đầu Giồng A và Phú Nhiêu, có 74 hội viên, tham gia vận động 222 hộ, với 788 người. Đến nay, chi hội của 04 ấp đã có 788/788 người tham gia BHYT (vận động 492 người ngoài mô hình tham gia) đạt 100% kế hoạch. Hiện mô hình tiếp tục duy trì và nhân rộng đến toàn xã. Từ những kết quả đạt được của mô hình “Cựu chiến binh cùng Nhân dân tham gia BHYT” của xã Mỹ Chánh, Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Thành đánh giá cao và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai tại các xã khác trên địa bàn huyện.

Song song với Hội Cựu chiến binh, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng có nhiều hoạt động tích cực, cùng chia sẻ trách nhiệm để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trong hội viên. Hội tổ chức ra mắt 06 điểm mô hình phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện và BHYT; qua đó, đã vận động 115 hội viên tham gia BHXH tự nguyện và 1.289 hội viên tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Sự, đại lý BHXH, BHYT xã Hưng Mỹ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện xác nhận đối tượng thuộc diện được hưởng BHYT cho người dân của xã. Ông Nguyễn Quốc Sự cho biết: thực hiện vận động người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã trong năm 2023 có nhiều thuận lợi; nhờ mức sống của người dân trên địa bàn không ngừng nâng cao; đa số người dân đều có việc làm ổn định, hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh, hiện tỷ lệ bao phủ BHYT của xã cao hơn bình quân của huyện.

Đồng chí Lữ Khắc Hồi, Phó Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Châu Thành cho biết: năm 2023, Phòng đã phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành pháp luật lao động trong các lĩnh vực BHXH, BHYT... đối với các doanh nghiệp, cơ sở gia công có sử dụng lao động. Qua đó, đoàn kiểm tra hướng dẫn các đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật lao động về các vấn đề có liên quan. Đây cũng là động lực để thúc đẩy nâng tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn.

Song song đó, Phòng LĐ-TB-XH huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho 56.682 người, thuộc các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp: người có công và thân nhân người có công 2.904 thẻ; hộ nghèo 1.691 thẻ; hộ cận nghèo 5.594 thẻ; người dân đang sinh sống tại ấp đặc biệt khó khăn 3.326 thẻ; người dân đang sinh sống tại xã đảo 22.960 thẻ; người thuộc gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình 2.307 thẻ; người thuộc hộ mới thoát nghèo 145 thẻ, trẻ em dưới 06 tuổi 13.803 thẻ; người hưởng bảo trợ xã hội 3.952 thẻ. Đồng thời, phối hợp với UBND xã, thị trấn rà soát 126 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hỗ trợ mua BHYT.

Thực tế của huyện Châu Thành, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT hiệu quả, ngoài tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu được những quyền lợi khi tham gia BHYT, cần sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, đoàn thể; cần sâu sát, quan tâm đến quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các đoàn thể có vai trò quyết định và nòng cốt trong vận động tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, khắc phục tình trạng chỉ tham gia BHYT khi ốm đau.

Hiện BHXH huyện Châu Thành đánh giá thực trạng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn các xã, nhằm có biện pháp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Từ đó, phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện chính sách BHYT, tập trung vào các đối tượng: thành viên hộ, học sinh, sinh viên; nhất là các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục triển khai tiêu chí về người dân tham gia BHYT để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Với những kết quả về BHYT của huyện hiện nay, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển BHYT toàn dân.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/chau-thanh-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-ve-ty-le-bao-phu-bao-hiem-y-te-33710.html