Mỡ lợn có khả năng chịu nhiệt cao, giúp món ăn đậm đà nhưng lại có hàm lượng chất béo bão hòa cao.
Dịp Tết với nhiều thay đổi trong ăn uống và sinh hoạt khiến nguy cơ phát sinh các vấn đề sức khỏe gia tăng. Việc chuẩn bị sẵn tủ thuốc gia đình giúp xử trí kịp thời các tình huống thường gặp trong ngày Tết.
Ăn trứng rất tốt, tuy nhiên đối với người trên 60 tuổi, mối băn khoăn nhất là hàm lượng cholesterol trong trứng có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch không? Vì ở độ tuổi này, cơ thể bắt đầu lão hóa và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa tăng lên.
Sau khoảng một tuần liên tục liên hoan, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, người phụ nữ cố gắng chịu đựng, truyền 'thuốc bổ' nhưng tình trạng không cải thiện.
Những ngày giáp Tết, nhiều bệnh viện tại TP.HCM ghi nhận số ca nhồi máu cơ tim cấp tăng đột biến, không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thời tiết lạnh, sinh hoạt đảo lộn.
Tăng huyết áp, mỡ máu cao hay béo phì đang trở nên phổ biến ở nhiều độ tuổi. Bên cạnh yếu tố di truyền, lối sống là tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính...
Vào ban ngày, triệu chứng ù tai thường bị bỏ qua; nhưng khi đêm về, nó trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến con người chập chờn khó ngủ.
Chỉ từ một cơn đau ngực tưởng thoáng qua, người phụ nữ 78 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim ngay trên bàn can thiệp.
Bằng kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ Medlatec đã xử lý thành công khối nang thận kích thước lớn cho người phụ nữ 55 tuổi.
Quỹ Hy Vọng đồng hành cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM triển khai chương trình 'Hỗ trợ tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn'.
Lipid máu còn gọi là mỡ máu, là thành phần quan trọng cần có trong máu và lưu thông cùng máu đi khắp cơ thể. Rối loạn lipid máu là sự mất cân bằng giữa cholesterol xấu và cholesterol tốt, là khi cholesterol trong máu tăng cao, còn cholesterol tốt giảm xuống, khiến chất béo tích tụ gây xơ vữa động mạch, thu hẹp lòng động mạch và từ đó giảm lưu lượng máu lưu thông.
Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống cụ bà ngừng tim nguy kịch trong quá trình can thiệp cấp cứu.
Tưởng mệt mỏi sau chuỗi ngày liên hoan, dọn dẹp đón Tết, một nữ bệnh nhân 58 tuổi ở Lạng Sơn đã bỏ lỡ 'thời gian vàng' điều trị đột quỵ, suýt trả giá bằng sức khỏe và tính mạng.
Ngày 7/2, không khí lạnh mạnh tràn về nước ta, tăng cường mạnh hơn trong chiều tối và đêm gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7-9/2, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, số ca đột quỵ, xuất huyết não có xu hướng gia tăng tại nhiều cơ sở y tế. Áp lực công việc, tài chính, sinh hoạt bị xáo trộn cùng với thời tiết chuyển lạnh được xác định là những yếu tố làm tăng nguy cơ khởi phát bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.
Chủ động tầm soát mạch máu định kỳ là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và phòng ngừa những biến chứng tim mạch nguy hiểm.
Lịch tất niên liên miên cuối năm, nạp nhiều cồn vào cơ thể khiến nhiều người rất khó cân bằng sức khỏe. Khi uống rượu, bia liên tiếp, cơ thể con người đối mặt với nhiều thay đổi như gan không kịp nghỉ, tim không kịp trở về nhịp ổn định, não không kịp lấy lại nhịp sinh học bình thường.
Lên cơn khó thở, khò khè giữa đêm, người phụ nữ 70 tuổi tưởng tái phát bệnh hô hấp nhưng thực chất là nhồi máu cơ tim nguy kịch.
Lối sống thiếu lành mạnh, stress kéo dài cùng những thói quen sinh hoạt không khoa học đang trở thành yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến người trẻ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ ngày càng gia tăng.
Với đặc thù mâm cỗ Tết truyền thống thường giàu đạm, nhiều muối và chất béo tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người đang mắc các bệnh lý về thận. Vì thế, chuyên gia khuyến cáo người bệnh thận đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống, sinh hoạt và sử dụng thuốc để tránh biến chứng.
Ngày 3/2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ, nhập viện đã qua 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức Chương trình 'Tết đồng bào,' các bác sỹ đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân địa phương.
Một nam bệnh nhân 60 tuổi tại Hà Nội đã được phát hiện mắc nhiễm khuẩn huyết kèm viêm não, màng não do vi khuẩn liên cầu lợn, tác nhân nguy hiểm thường liên quan trực tiếp đến thói quen ăn tiết canh 'cho đỏ' đầu tháng.
Nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cần gấp tiểu cầu nhóm máu O+ cho một bệnh nhân cao tuổi đang nguy hiểm, Thiếu úy Đoàn Trung Đức đã nhanh chóng có mặt thực hiện hiến 500 ml tiểu cầu, cứu bệnh nhân.
Một nghiên cứu mới đây của Đại học Melbourne cho thấy, số ca tử vong sớm do bệnh tim mạch liên quan đến thừa cân và béo phì đang gia tăng đáng lo ngại ở người trẻ tuổi tại Australia, đặc biệt tập trung ở các cộng đồng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà ngày càng gặp nhiều ở người trẻ, thậm chí ngay trong lúc chơi thể thao.
Một thói quen trong ngày đầu tháng, đầu năm là ăn tiết canh để 'lấy may, cho đỏ' đã khiến nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tử vong do nhiễm liên cầu lợn.
30 phút sau khi xuất hiện dấu hiệu khó nói, người đàn ông 68 tuổi ở Điện Biên được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Nhờ vậy, bệnh nhân tránh được di chứng nặng nề.
Cuộc sống hiện đại ngày càng áp lực đối với giới trẻ nên nhiều người ngồi văn phòng từ sáng đến tối dẫn tới ngại vận động, lười tập thể dục. Thói quen này tiềm ẩn nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe.
Theo bác sĩ Nguyễn Thế Anh, vàng da và mắt không phải là vấn đề thẩm mỹ đơn giản. Đó là dấu hiệu cho thấy gan hoặc mật đang gặp nguy hiểm.