CAHN cầm vàng có để vàng rơi?

Tối qua 11-8, đội nhận tấm vé rớt hạng đã được xác định, cuộc đua vô địch V.League 2023 cũng chỉ còn 2 vòng nữa và tân binh CAHN đang có lợi thế hơn cả, ngôi vương có thể sớm được định đoạt ngay sau lượt áp chót chiều nay 12-8.

Sau Hà Nội, CAHN có trả được món nợ thua Viettel 1-2?

Sau thắng lợi 2-1 trước nhà ĐKVĐ, CAHN đã lấy lại ngôi đầu với 34 điểm, hơn 2 đối thủ thứ nhì và ba 2 điểm. Chiều nay sẽ lại là trận derby thủ đô trước Viettel, rào cản lớn nhất còn lại. Nếu cũng trả được món nợ thua 1-2 vào đầu mùa như trước Hà Nội, CAHN sẽ có 37 điểm và đồng thời trong trận đấu cùng vào lúc 17 giờ trên sân Thanh Hóa, Hà Nội không thắng (sẽ kết thúc mùa giải với chỉ tối đa 36 điểm), đội bóng công an sẽ chính thức lên ngôi trước 1 vòng đấu. Ngay cả trong trường hợp Hà Nội thắng, khi đó khoảng cách giữa tân binh và nhà ĐKVĐ vẫn là 2 điểm, phải chờ kết quả vòng đấu cuối cùng. Nhưng CAHN vẫn nắm lợi thế lớn khi có hiệu số rất cao (hiện là 15 so với 10 của 2 đối thủ trực tiếp) và lượt cuối tiếp Thanh Hóa tại Hàng Đẫy trong khi Hà Nội phải đối đầu Viettel trên sân Mỹ Đình.

Nói chung đánh bại đối thủ trong trận đấu gợi nhớ “derby Thể Công - CAHN” ngày nào, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu và đồng đội tràn trề cơ hội tái lập kỳ tích của HAGL đúng 2 thập kỷ trước: vô địch ngay mùa đầu tiên lên chơi V.League.

Tuy nhiên đó là điều không dễ. Với việc Elias bình phục chấn thương và bản hợp đồng mới chất lượng Essam, không còn phải đá “chấp Tây”; phong độ cao của Hoàng Đức, Đức Chiến… cùng dàn cầu thủ trẻ trưởng thành bước vào độ chín, Viettel đang thăng hoa. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã trải qua mạch 11 trận bất bại ở cả V.League và Cúp Quốc gia, trong đó có đến 8 chiến thắng. Riêng tại Hàng Đẫy (vòng này là chủ nhà), Viettel thắng liền 6 trận trước khi bị Bình Định cầm hòa 0-0 ở vòng 4 giai đoạn 2. Đặc biệt, họ có hàng thủ vững chắc nhất giải khi chỉ mới nhận 11 bàn thua sau 18 trận, trong đó giữ sạch lưới ở 8 trong 9 trận gần nhất. Một thành tích rất ấn tượng!

Sau 3 lần thử nghiệm VAR ở các trận đấu không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng các đội, FIFA đã đồng ý để VPF áp dụng ở cuộc đối đầu mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch giữa Viettel - CAHN. Do đó trận đấu này sẽ không thuê trọng tài ngoại.

Trong quá khứ ở V.League 2012, cũng một tân binh đại gia đầy tham vọng là Sài Gòn Xuân Thành, cũng dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành kiêm HLV Trần Tiến Đại như CAHN bây giờ, ở vòng cuối trên sân nhà Thống Nhất chỉ cần đánh bại Hà Nội T&T là vô địch, nhưng đã hòa bất lực 0-0, đành nhìn SHB.Đà Nẵng đăng quang trên sân V.Ninh Bình (SHB.Đà Nẵng thắng 3-1). Thậm chí Sài Gòn Xuân Thành còn rơi xuống thứ 3, sau Hà Nội T&T vì kém hơn 1 điểm.

Trở lại với hiện tại, CAHN sẽ mất ngôi đầu, thậm chí bị đẩy xuống thứ 3 trong trường hợp hụt chân trước Viettel và Hà Nội thắng Thanh Hóa. Khi ấy 2 nhà vô địch gần nhất sẽ có 35 điểm, gác lại tân binh 1 điểm. Ngay cả trong trường hợp CAHN hòa mà Hà Nội thắng để có cùng 35 điểm, CAHN tuy chưa mất ngôi đầu (nhờ hơn hiệu số) nhưng tất cả phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới biết CLB nào lên ngôi. Càng khó lường khi hiện Thanh Hóa vẫn còn hy vọng tranh chấp ngôi vô địch nếu đánh bại cả Hà Nội và CAHN ở 2 trận cuối.

Giải kịch tính cho đến phút cuối là điều người hâm mộ trung lập mong muốn.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/cahn-cam-vang-co-de-vang-roi-3174178/