Các nhà phân tích Mỹ nhận định gì về quyết định của ông Biden?

Các nhà phân tích Mỹ cho rằng, quyết định cho tấn công các khu vực biên giới bằng vũ khí Mỹ của Tổng thống Biden sẽ không ngăn được Nga.

Vũ khí Mỹ cấp cho Ukraine chỉ được tấn công khu vực biên giới Nga

Vũ khí Mỹ cấp cho Ukraine chỉ được tấn công khu vực biên giới Nga

“Quyết định mới đây của Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế cho lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trên khắp nước Nga, chỉ được sử dụng khu vực biên giới sẽ không ngăn được cuộc tấn công của Nga vào Vùng Kharkov”, các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết.

Các nhà phân tích của ISW cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Biden chỉ cho phép sử dụng vũ khí ở khu vực biên giới với Nga và cho mục đích quân sự.

Theo ý kiến của họ, quyết định này không rõ ràng; nó không tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong hàng phòng ngự của đối phương, đồng thời nó không ảnh hưởng gì đến các kế hoạch tấn công tiếp theo của quân đội Nga ở miền bắc Ukraine.

“Nhìn chung, điều này sẽ không có tác dụng ngăn chặn đà tiến của lực lượng vũ trang Nga”, ISW kết luận.

Theo các chuyên gia Mỹ, Moscow đang tăng cường lực lượng ở miền bắc Ukraine, chuẩn bị “các hoạt động xuyên biên giới” mới, không chỉ ở khu vực Kharkov mà còn ở khu vực Sumy.

Họ cho rằng, quân đội Nga sẽ tiếp tục mở rộng khả năng kiểm soát cho dù lực lượng vũ trang Ukraine có sử dụng vũ khí Mỹ hay không.

“Điện Kremlin có thể quyết định tiến hành các hoạt động tấn công ở nhiều khu vực biên giới khác nhau của Ukraine”, ISW viết.

Người Mỹ đang bày tỏ lo ngại rằng, Kiev có thể không có đủ lực lượng và phương tiện để kiềm chế quân Nga ở phía bắc, nên sẽ phải rút các đơn vị từ các hướng khác để đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn sắp xảy ra của Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một loạt cuộc tấn công tầm xa bằng các vũ khí trên không và trên biển có độ chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kho chứa thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

“Mục đích đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng, đợt tấn công mới nhất là phản ứng trước những nỗ lực của Kiev nhằm tấn công các cơ sở năng lượng và vận tải của Nga.

Chính quyền Ukraine đã xác nhận các cuộc tấn công mới nhất của Moscow, trong đó Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện quốc gia, cho biết, các cơ sở năng lượng ở 5 khu vực đã bị tấn công.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, cuộc tấn công có sự tham gia của hơn 50 tên lửa các loại và khoảng 50 máy bay không người lái, đồng thời khẳng định hầu hết chúng đã bị bắn rơi.

Các quan chức ở vùng Lviv cực tây của Ukraine xác nhận, 6 tên lửa của Nga đã bắn trúng 3 cơ sở năng lượng quan trọng nhưng không có thương vong.

Trong khi đó, công ty năng lượng DTEK của Ukraine cho biết, hai nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hại nghiêm trọng mà không nêu rõ địa điểm.

Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào mạng lưới năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng và mất điện luân phiên khi chính quyền ở Kiev kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào các cơ sở của Ukraine hỗ trợ các hoạt động quân sự chứ không nhằm vào dân thường.

Theo Top war news

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cac-nha-phan-tich-my-nhan-dinh-gi-ve-quyet-dinh-cua-ong-biden-post685856.html