Các địa phương tổ chức kỷ niệm ngày thành lập

Ngày 23-9, phường Lương Sơn (TP. Sông Công) và thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập.

Lãnh đạo TP. Sông Công tặng Cờ lưu niệm cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Lương Sơn.

Phường Lương Sơn, tiền thân là xã Lương Sơn, được thành lập ngày 23/9/1953, thuộc tổng Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1976, TP. Thái Nguyên được quy hoạch mở rộng và xã Lương Sơn chuyển về trực thuộc quản lý của thành phố. Tháng 7/2015, thực hiện Nghị quyết số 932 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Thái Nguyên, phường Lương Sơn được thành lập và chuyển về thuộc thị xã Sông Công (nay là TP. Sông Công).

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Lương Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương vững mạnh trên các lĩnh vực. Tính riêng trong 5 năm gần đây, phường đã đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 30km đường giao thông; xây dựng hơn 5km kênh mương; lắp đặt trên 40km đường điện chiếu sáng; sửa chữa, xây mới 7 nhà văn hóa; xây dựng 2 điểm trường mầm non…

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm xuống còn 2,1%; thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%...

Hệ thống cơ sở hạ tầng của thị trấn Hương Sơn được đầu tư đồng bộ. Ảnh: T.L

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thị trấn Hương Sơn thuộc tổng La Đình. Sau này, tổng La Đình được đổi thành xã La Đình. Đến năm 1953, xã La Đình được tách thành xã Hương Sơn và phường Sơn La. Từ đây, xã Hương Sơn chính thức được thành lập. Năm 1988, thị trấn Úc Sơn được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích xã Hương Sơn và xã Xuân Phương. Đến năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 68/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hương Sơn trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương Sơn và thị trấn Úc Sơn.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, cơ sở hạ tầng của thị trấn Hương Sơn được đầu tư đồng bộ; 100% các tuyến đường liên tỉnh, liên xã qua địa bàn được trải nhựa, với tổng chiều dài gần 9km; 90% các tuyến đường ở các tổ dân phố được mở rộng và bê tông hóa. Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn đạt gần 7.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm (tăng 17,5 lần so với năm 2003); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,16%/năm…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202309/cac-dia-phuong-to-chuc-ky-niem-ngay-thanh-lap-883548c/