Từ vụ việc các nhân viên y tế BV Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV đến việc bác sĩ ở BV Nhi Trung ương cho trẻ uống thuốc hết hạn sử dụng, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng, Giám đốc, bác sĩ hai bệnh viện này đã quên lời thề Hippocrates và 12 tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.
Liên quan đến sự việc bệnh nhi Đ.C.L. (12 tháng tuổi) nghi bị bác sĩ BV Nhi Trung ương cho uống thuốc kháng sinh Augmentin 250mg dạng gói đã hết hạn sử dụng, phía bệnh viện đã có thông tin chính thức về sự việc này.
Ngay sau thông tin sự việc bác sĩ Khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương nghi cho trẻ uống thuốc hết hạn dư luận khá tò mò muốn biết về chi phí khám ở Khoa Quốc tế này như thế nào?
Qua rà soát lô thuốc kháng sinh Augmentin được sử dụng cho bệnh nhi 12 tháng tuổi bị viêm phổi tại Khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương xác định lô thuốc Augmentin dạng gói 250mg, lô 9J3S có HSD: 27-11-2019, được nhập ngày 1-8-2018 và đã xuất hết ngày 1-11-2018.
Người nhà cháu bé đã phản ánh tới báo chí về việc bệnh viện Nhi Trung Ương cho con họ uống thuốc hết hạn đã khiến gia đình rất bức xúc. Dư luận cũng đặt câu hỏi sự việc BV Nhi Trung Ương cho trẻ uống thuốc hết hạn: Trách nhiệm có thuộc về Giám đốc?
Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận có xảy ra sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhi 12 tháng tuổi, đây là một sự cố y khoa tại bệnh viện.
Sự việc Bệnh viện Nhi Trung ương cho trẻ dùng thuốc hết hạn đang khiến dư luận hết sức lo lắng. Đây cũng không phải bê bối duy nhất của BV này.
Từ vụ việc các nhân viên y tế BV Xanh Pôn cắt đôi que thử HIV đến việc bác sĩ ở BV Nhi Trung ương cho trẻ uống thuốc hết hạn sử dụng cho thấy đạo đức của một bộ phận y bác sĩ đang xuống cấp, cần phải chấn chỉnh trước khi những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư Lê Thanh Hải xác nhận có sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 1 tuổi, điều trị tại Đơn nguyên S6 - khoa Quốc tế.
Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận cho trẻ uống thuốc hết hạn, đây là một sự cố y khoa của bệnh viện. Nhiều trường hợp uống thuốc hết hạn mà không hiểu hết được về hệ lụy do sử dụng thuốc quá hạn gây ra.
Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải xác nhận có sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi và sẽ kỷ luật các cá nhân có liên quan đến vụ việc.
Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định đã gặp gỡ gia đình bệnh nhi thông báo kết luận của sự việc và đã được gia đình bệnh nhi đồng thuận. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật sáng nay, ngày 19/12, bố cháu bé cho biết, gia đình anh chưa đồng thuận với 1 số nội dung và đã phản ánh sự việc lên đường dây nóng của Bộ Y tế.
Anh Đỗ Bá K. (Hà Nội) - có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương - phản ánh bị điều dưỡng của Bệnh viện phát thuốc hết hạn nhưng không nhận được lời giải thích hợp lý khiến gia đình bức xúc. Ngay sau đó, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có phản hồi về sự việc.
Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải xác nhận có sự việc cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 - khoa Quốc tế của bệnh viện.
Theo phản ánh của gia đình bệnh nhi, dù thuốc kháng sinh Augmentin hết hạn gần 1 tháng nhưng bác sĩ tại khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn cho con họ uống.
BV Nhi TƯ cho biết, điều dưỡng khoa Quốc tế chưa tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý thuốc tồn tại đơn vị mình, dẫn đến cấp nhầm thuốc quá hạn cho bệnh nhi.
Đó là chia sẻ của anh Kỷ - cha bệnh nhi nghi bị BS cho uống thuốc quá hạn sử dụng khi điều trị tại khoa Quốc tế, bệnh viện Nhi Trung ương. Anh Kỷ nói rằng sau phản ánh của anh thì tại một buổi làm việc, bác sĩ nói anh mang thuốc hết hạn từ ngoài vào khiến anh bức xúc.
Sau hai ngày điều trị viêm phổi, anh K. cho biết, anh phát hiện con trai mình uống thuốc kháng sinh đã hết hạn sử dụng gần 1 tháng.
Sau hai ngày điều trị viêm phổi tại tại khoa Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, anh K. phát hiện con trai uống thuốc kháng sinh đã hết hạn sử dụng gần 1 tháng.
Anh K. phản ánh, thuốc kháng sinh Augmentin đã hết hạn gần 1 tháng nhưng bác sĩ tại BV Nhi TƯ vẫn lấy cho con gái anh uống.
Sau sự cố bốn trẻ sơ sinh tử vong, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh ổn định an ninh trật tự bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ tập trung chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Hà Nội đang trong những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông, trời lạnh giá khiến hàng ngàn bệnh nhi lũ lượt nhập viện.
Theo phản ánh của người nhà bệnh nhi, sau khi tiêm thuốc xong, bệnh nhi 2 tháng tuổi đã tử vong tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh
Trong nghiên cứu sàng lọc các bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương có cấy phân, có đến 30% trẻ em có vi khuẩn kháng thuốc trong phân khi nhập viện.
Cháu bé hơn 2 tháng tuổi tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện, gia đình bệnh nhi bức xúc gửi đơn kiến nghị yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Trong 4-5 tháng gần đây, BV Nhi Trung ương luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng, bệnh nhân phải nằm ghép từ 4-5 cháu/giường, nhân viên y tế toàn BV được huy động tối đa, làm hết công suất nhưng vẫn không... 'kham' nổi.