Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Sáng 10-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng năm 2023 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đoàn có đồng chí Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã quán triệt đầy đủ và triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan về công tác quân sự, quốc phòng sát với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đường sắt gắn với quốc phòng trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Các ban chỉ huy, ban chỉ đạo liên quan về công tác quốc phòng được thành lập, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh giúp nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, đảng viên và người lao động.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các dự án, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, xây dựng kế hoạch động viên thời chiến và tích cực tham gia huấn luyện, diễn tập, huy động nhân lực, vật lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Quang cảnh buổi làm việc tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÂN

Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty và các đơn vị thành viên được xây dựng, bổ sung, kiện toàn đúng quy định, tổ chức hoạt động hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ; sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch được giao, số quân nhân dự bị được xếp vào các đơn vị đã thực hiện tốt lệnh động viên, tập trung huấn luyện, kiểm tra hàng năm…

Đồng chí Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÂN

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được, đồng thời yêu cầu Tổng công ty tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của Tổng công ty và các đơn vị thành viên gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chú trọng việc bảo đảm huy động nhân lực, vật lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự khi có tình huống xảy ra.

Đoàn kiểm tra tiến hành nội dung kiểm tra công tác quốc phòng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty và Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thành viên; nâng cao chất lượng tổ chức, xây dựng, huấn luyện và hoạt động phối hợp của lực lượng tự vệ tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-quoc-phong-tai-tong-cong-ty-duong-sat-viet-nam-750808