'Biết từng ngõ, rõ hoàn cảnh từng nhà' để giúp dân hiệu quả

Một ngày làm việc của Thiếu tá Nông Tiến Lý, Đội trưởng Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 3 (sau đây gọi là Đội 3), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 (Quân khu 2) và đồng đội bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn.

Theo sự phân công, cán bộ, nhân viên các tổ dùng xe máy cá nhân đi đến những gia đình thuộc địa bàn 3 xã: Thèn Phàng, Xín Mần và Nàn Xỉn, huyện Xín Mần (Hà Giang) để theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án đã được triển khai và đang thi công; hướng dẫn, giúp đỡ người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn với tinh thần “biết từng ngõ, rõ hoàn cảnh từng nhà”, làm cơ sở để giúp dân hiệu quả.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 cấp cây giống hồng không hạt cho người dân xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 cấp cây giống hồng không hạt cho người dân xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2022 đến nay, Đội 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã triển khai, thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, như: Nuôi lợn đen bản địa (cấp 120 con lợn giống cho 30 hộ dân xã Xín Mần); nuôi dê sinh sản (cấp 185 con dê giống cho 37 hộ dân xã Nàn Xỉn); mô hình trâu sinh sản (cấp 40 con cho 40 hộ dân xã Nàn Xỉn); mô hình trâu vỗ béo (cấp 40 con cho 40 hộ dân xã Thèn Phàng); trồng củ cải đường ở xã Xín Mần; trồng hồng không hạt ở xã Nàn Xỉn...

Ông Củ Seo Thào, người Mông, ở thôn Hậu Cấu, xã Xín Mần, chia sẻ: “Năm 2022, tôi được Đội 3 cấp cho 4 con lợn đen giống và được hỗ trợ chăm sóc nên đều phát triển tốt. Anh em còn hướng dẫn tôi trồng khoai, sắn, lúa nương để chăn nuôi, không phải mua cám công nghiệp nên lợn của gia đình được các tiểu thương, nhà hàng, khách sạn đặt mua thường xuyên. Mỗi năm tôi bán 2 đợt, mang lại thu nhập đáng kể. Đàn lợn nhà tôi hiện có 14 con, chia làm 3 lứa tuổi nên chuồng không bị trống bao giờ”. Đồng chí Sin Văn Chức, Chủ tịch UBND xã Nàn Xỉn, cho biết: “Nhờ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt của Đội 3 mà đời sống bà con đã khá hơn. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở xã cũng giảm đáng kể, hiện còn 66,9%. Các công trình như đường giao thông, kênh mương do đơn vị đề xuất cấp trên xây dựng sẽ hoàn thành vào cuối năm, góp phần giúp dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi hơn nữa”.

Từ năm 2022 đến nay, thực hiện Dự án “Phát triển kinh tế, xã hội-mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 đã hỗ trợ 1.399 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 17 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Hà Giang; thực hiện 5 mô hình chăn nuôi và 3 mô hình trồng trọt với số vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Đơn vị cũng đang triển khai thực hiện các dự án về giao thông, kênh tưới nước; điểm trường mầm non thôn Lùng Chin Thượng, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì; điểm trường mầm non, nhà công vụ giáo viên Pao Mã Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ...

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/biet-tung-ngo-ro-hoan-canh-tung-nha-de-giup-dan-hieu-qua-777213