Bắt nhóm giam giữ người trái pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ 13 đối tượng trong băng nhóm hoạt động bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Cầm đầu băng nhóm này là vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (thường gọi Tố Linh) - Trần Đình Hưng (thường gọi Hùng) đều 31 tuổi, ngụ KP.3A, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Công an kiểm tra và tiến hành bắt giữ vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền - Trần Đình Hưng tại nhà riêng ở P.Trảng Dài. Ảnh: T.Danh

Theo sự chỉ đạo của Tuyền và Hưng, các đối tượng đã giam giữ 14 nạn nhân (đều là nữ) tại một căn nhà ở P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) để ép buộc họ phục vụ trong các quán karaoke.

* Giam giữ người trái pháp luật

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, chiều 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập vào một căn nhà tại tổ 13, KP.4, P.Tân Hiệp bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Phong (thường gọi Phong Max, 25 tuổi, quê tỉnh Cà Mau); Trương Jhon Ny (thường gọi Nam Ka, 22 tuổi, ngụ TP.HCM); Ngô Minh Khoa (23 tuổi, quê tỉnh Long An); Trần Tuấn Khải (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng); Quách Văn Quang (17 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu); Lê Thị Nguyệt Nhi (thường gọi Bi, 18 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa); Mai Trung Hiếu (16 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Trần Quốc Tuấn (16 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang có hành vi giam giữ người trái pháp luật.

Nạn nhân của nhóm đối tượng trên là 14 nữ nhân viên phục vụ trong các quán karaoke trên địa bàn TP.Biên Hòa. Hằng ngày, các đối tượng có nhiệm vụ đưa các cô gái này đến các quán karaoke để phục vụ khách khi có yêu cầu. Sau khi phục vụ khách xong, các bị hại lại được đưa về căn nhà nói trên để quản thúc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Cùng thời điểm này, các tổ trinh sát khác ập vào căn nhà của vợ chồng Tuyền - Hưng tại tổ 29, KP.3, P.Trảng Dài đọc lệnh bắt giữ 2 đối tượng. Đồng thời, các mũi trinh sát khác tiến hành kiểm tra 2 quán karaoke Nice (ở KP.7, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Thùy Dương (ở KP.3, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) phát hiện và bắt quả tang tại 2 phòng hát, mỗi phòng có 3 nhân viên nữ đang múa thoát y và kích dục cho khách nam.

Qua làm việc bước đầu, cơ quan công an xác định cầm đầu băng nhóm này là vợ chồng Tuyền - Hưng. Sau khi “tuyển” được nhân viên nữ về làm phục vụ trong các quán karaoke nói trên, Tuyền và Hưng giao lại cho nhóm đàn em quản lý. Hằng ngày, các cô gái không được ra ngoài; khi có khách yêu cầu đến phục vụ rót bia, hát karaoke, múa thoát y và bán dâm thì nhóm đàn em của vợ chồng Tuyền sẽ đưa đón và quản lý các cô gái này.

* Tuyển người để ép vào phục vụ trong quán karaoke

Sau khi bắt giữ vợ chồng Tuyền - Hưng và 8 đối tượng nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Khánh Hội (20 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Kiệt (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Hà Văn Nghị (44 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) khi cả 3 đang trú ngụ tại một chung cư ở P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra, do liên quan đến băng nhóm tội phạm này.

Theo điều tra của cơ quan công an, để thực hiện hàng loạt hành vi: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức bán dâm…, vợ chồng Tuyền - Hưng đã móc nối với các đối tượng: Hội, Kiệt và Nghị để tìm các bị hại (chủ yếu là nữ, trẻ tuổi) có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu vào làm trong các quán karaoke trên địa bàn: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Để thực hiện nhiệm vụ tuyển người, hằng ngày các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội thông tin tuyển người vào làm việc tại các quán karaoke với mức lương từ 30-50 triệu đồng/tháng. Khi có người tìm việc, các đối tượng buộc họ phải vay một khoản tiền từ 18-25 triệu đồng (nói là phí môi giới việc làm) với lãi suất từ 20-30%/tháng. Thực chất số tiền này các bị hại không được sử dụng mà sẽ bù vào khoản tiền giới thiệu việc làm. Số tiền này sẽ được trừ dần vào tiền thu nhập hằng tháng của các bị hại khi vào làm việc.

Đặc biệt, để khống chế các bị hại, các đối tượng buộc họ phải viết giấy vay nợ. Đồng thời, chúng còn ghi hình, quay lại lời nói của các bị hại (thể hiện tự chủ động tìm đến mượn tiền chứ không có chuyện ép buộc) để làm bằng chứng. Táo tợn hơn, các đối tượng còn chụp hình khỏa thân của một số cô gái để khống chế việc trả nợ và tránh bỏ trốn.

Sau khi làm xong các thủ tục vay mượn tiền, các cô gái được nhóm đối tượng ở khu vực TP.HCM giao lại cho vợ chồng Tuyền và Hưng để đưa về làm việc tại 2 quán karaoke ở TP.Biên Hòa do các đối tượng này quản lý. Các cô gái này đã được Tuyền và Hưng giao cho các đàn em quản thúc, theo dõi để phục vụ khách đến hát karaoke.

Theo điều tra của cơ quan công an, các nhân viên được Tuyền và Hưng đưa về làm nhân viên phục vụ trong các quán karaoke không được nhận lương mà chỉ nhận tiền boa của khách. Tuy nhiên, số tiền này cũng bị các đối tượng chiếm đoạt một phần. Cụ thể, khi nhân viên được nhận 500 ngàn đồng tiền boa thì phải chia lại cho chúng 100 ngàn đồng. Những trường hợp được boa 1 triệu đồng thì phải chia cho chúng 300 ngàn đồng. Ngoài ra, hằng tháng các nhân viên này còn phải trả tiền nợ mà các đối tượng đã cho vay khống trước đó. Với các thủ đoạn này, cơ quan công an xác định các đối tượng trong băng nhóm của Tuyền - Hưng đã thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an tỉnh, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động rất tinh vi, táo tợn với hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng trên mạng xã hội để trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm bóc lột sức lao động. Đồng thời, khi phát hiện các vụ việc tượng tự, người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác hành vi của các đối tượng đến cơ quan công an.

Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Cơ quan công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến vụ việc này cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ: số 47, Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, số điện thoại: 0693.480.182).

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202212/bat-nhom-giam-giu-nguoi-trai-phap-luat-3147808/