Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn ở Bắc Ninh

Ngày 8/4, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ nhóm thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/4, Công an TP Bắc Ninh nhận được thông tin về một nhóm khoảng 20 người chở nhau trên 13 xe máy che biển số và cầm theo hung khí như dao phóng lợn (dao bầu gắn vào tuýp sắt), kiếm, gậy sắt đi dọc tuyến đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng gồm: Hoàng Doãn Cường (SN 2004, trú tại Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn), Bùi Quang Đức Anh (SN 2005, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh và Nguyễn Văn Tình (SN 2005, trú tại phường Kim Chân, TP Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này rú ga, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và quẹt hung khí xuống đường gây náo loạn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và gây hoang mang cho người đi đường.

Các đối tượng Đức Anh, Tình và Cường bị Công an TP Bắc Ninh tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua giám sát bằng camera an ninh, Công an TP Bắc Ninh tổ chức vây bắt, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như phóng lợn, dao, kiếm và truy xét, triệu tập 19 đối tượng liên quan.

Qua điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ, Hoàng Doãn Cường (SN 2004, trú tại Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thị xã Quế Võ (Bắc Ninh).

Tối 6/4, Cường rủ 19 thanh thiếu niên khác mang hung khí đi tìm nhóm thanh niên dưới thị xã Quế Võ. Sau khi đi tìm nhưng không gặp, nhóm đối tượng trên trở về TP Bắc Ninh. Khi đang di chuyển trên khu vực ngã sáu, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh thì bị Công an TP Bắc Ninh bắt giữ.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an TP Bắc Ninh triệu tập 19 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và tạm giữ khẩn cấp Cường, Đức Anh và Tình để điều tra, làm rõ. Trong đó, có những đối tượng trên có tuổi đời còn rất trẻ từ 15 đến 18 tuổi./.

Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-khan-cap-nhom-thanh-nien-mang-hung-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-o-bac-ninh-post1012725.vov