Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa tuyên bố thành lập một bộ tư lệnh quân sự hoàn toàn mới nhằm phát triển và cung cấp năng lực tự động hóa cùng công nghệ robot trên toàn quân đội.
Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến tự động (Autonomous Warfare Command - gọi tắt là AUTOWARCOM) nhằm thúc đẩy phát triển và triển khai các hệ thống tự động, trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái (UAV)... Động thái này cho thấy Washington đang điều chỉnh phương thức tác chiến trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo triển khai chương trình “Pháo đài nước Mỹ” (Fortress America), nhằm tăng khả năng tự chủ năng lượng của các căn cứ quân sự, củng cố an ninh các cơ sở trong nước và đưa các chuỗi cung ứng quan trọng trở lại Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.
Ngày 30-9, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động, nhằm đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn quân.
Ngày 30-9, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), nhằm đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn quân.