An Giang: Hàng trăm người may áo dâng lên Bà Chúa Xứ núi Sam

Ngày 22.5 (nhằm ngày 15.4 âm lịch), tại sân khấu chánh điện miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang), hàng trăm người đã cùng nhau may áo dâng lên Bà Chúa Xứ núi Sam.

Đây là hoạt động thông lệ hằng năm để chuẩn bị cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và các lễ cúng thay áo mão hằng tháng.

Hàng trăm người đã cùng nhau may áo dâng lên Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: BQT

Hàng trăm người đã cùng nhau may áo dâng lên Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: BQT

Đây là hoạt động thông lệ hằng năm để chuẩn bị cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: BQT

Đây là hoạt động thông lệ hằng năm để chuẩn bị cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: BQT

Từ sáng sớm 22.5, hơn 450 người trong vùng tập trung lại tại khu vực Võ Ca để may áo cho Bà. Cụ thể, họ sẽ may và hoàn thành 96 chiếc áo Bà Chúa Xứ cùng 96 áo cúng Cô, 96 áo cúng Cậu (2 tượng đặt 2 bên tượng Bà Chúa Xứ núi Sam).

Theo Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là dấu mốc lịch sử ghi chép quá trình người Việt đến với An Giang với sự giao lưu, hội nhập về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị của các dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước, sự hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa, vừa kế tục được sự nghiệp văn hóa của người cổ xưa, vừa tôn tạo, bồi đắp được nền văn hóa mang bản sắc Việt độc đáo.

Lễ may áo cho Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trong một ngày với số lượng gồm 96 áo Bà, 96 áo cúng Cô, 96 áo cúng Cậu - Ảnh: BQT

Lễ may áo cho Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trong một ngày với số lượng gồm 96 áo Bà, 96 áo cúng Cô, 96 áo cúng Cậu - Ảnh: BQT

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ diễn ra từ ngày 22.5 - 3.6 (nhằm ngày 15 - 27.4 âm lịch). Trong đó, từ ngày 29.5 - 3.6 (nhằm ngày 22 - 27.4 âm lịch), lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống, như: Lễ phục hiện rước tượng Bà (22.4 âm lịch), tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà (lúc 24 giờ ngày 23.4 âm lịch); lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà (25.4 âm lịch); lễ túc yết và xây chầu (lúc 24 giờ ngày 25.4 âm lịch); lễ chánh tế (27.4 âm lịch); lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ (27.4 âm lịch).

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/an-giang-hang-tram-nguoi-may-ao-dang-len-ba-chua-xu-nui-sam-217531.html