Ấn Độ vượt Nhật Bản trở thành nước sản xuất điện mặt trời lớn thứ ba thế giới

Theo báo cáo từ tổ chức nghiên cứu năng lượng toàn cầu Ember, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để giành danh hiệu nước sản xuất điện mặt trời lớn thứ ba thế giới vào năm 2023.

Báo cáo Đánh giá Điện lực Toàn cầu 2024 đưa ra đánh giá toàn diện về bối cảnh năng lượng toàn cầu vào năm 2023 dựa trên dữ liệu từ từng quốc gia. Đi kèm với bản đánh giá này là bộ dữ liệu mở đầu tiên trên thế giới về sản xuất điện vào năm 2023, bao gồm 80 quốc gia chiếm 92% nhu cầu điện toàn cầu, cùng với dữ liệu lịch sử từ 215 quốc gia.

Ảnh: Shutterstock

Báo cáo cho biết, sự tăng trưởng về sản xuất năng lượng mặt trời của Ấn Độ vào năm 2023 đã giúp quốc gia này vượt qua Nhật Bản để trở thành nước sản xuất điện mặt trời lớn thứ ba thế giới.

Vào năm 2023, năng lượng mặt trời đã đạt được một cột mốc quan trọng khi đóng góp 5,5% vào sản lượng toàn cầu và chỉ riêng Ấn Độ đã tạo ra 5,8% điện năng từ năng lượng mặt trời. Ấn Độ đã trải qua đợt tăng sản lượng năng lượng mặt trời lớn thứ tư thế giới vào năm 2023, tăng thêm 18 Terawatt giờ (TWh) vào công suất, sau Trung Quốc (+156 TWh), Mỹ (+33 TWh) và Brazil (+22 TWh). 4 quốc gia hàng đầu này chiếm 75% tăng trưởng năng lượng mặt trời toàn cầu.

Giám đốc Chương trình Châu Á của Ember Aditya Lolla cho biết: “Một tương lai sử dụng năng lượng tái tạo hiện đang trở thành hiện thực. Đặc biệt, năng lượng mặt trời đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy”. Trong năm thứ 19 liên tiếp, năng lượng mặt trời duy trì vị thế là nguồn điện phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới, vượt xa than trong số lượng điện bổ sung mới hơn gấp đôi vào năm 2023.

Quỹ đạo của năng lượng mặt trời đang tăng tốc nhanh chóng, sản lượng năng lượng mặt trời toàn cầu vào năm 2023 đã vượt 6 lần so với năm 2015, trong đó Ấn Độ có mức tăng gấp 17 lần trong cùng thời kỳ. Thị phần sản xuất năng lượng mặt trời của Ấn Độ đã tăng từ 0,5% năm 2015 lên 5,8% vào năm 2023.

Theo kịch bản Không phát thải ròng của IEA, đóng góp của năng lượng mặt trời dự kiến sẽ tăng lên 22% trong sản lượng điện toàn cầu vào năm 2030. Mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030, như đã thỏa thuận tại COP28, hứa hẹn sẽ thúc đẩy quỹ đạo này.

Ấn Độ nằm trong số ít quốc gia được chọn cam kết tăng gấp 3 lần công suất tái tạo vào năm 2030. Phân tích của Ember cho thấy rằng, Ấn Độ sẽ cần tăng cường việc bổ sung công suất hàng năm để đáp ứng mục tiêu đầy tham vọng này. Bà Aditya Lolla cho biết thêm, tăng cường điện sạch không chỉ để giảm lượng khí thải carbon trong ngành điện, mà còn cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng trong nền kinh tế điện khí hóa ngày càng tăng và tách tăng trưởng kinh tế khỏi khí thải, điều rất quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Như Ý (Theo Times of India)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/an-do-vuot-nhat-ban-tro-thanh-nuoc-san-xuat-dien-mat-troi-lon-thu-ba-the-gioi-i370968/