Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên Thiên nhiên (WARM) mới này nhằm cải thiện năng lực quản lý của Việt Nam đối với nguồn nước và các khu vực ven biển vì một sự phát triển bền vững hơn.
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 11/5 cho biết, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.
Ngày 11-5, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và ông Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.
Ngày 11/5, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Fabrice Richy đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Việt Nam sẽ nhận được tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Cùng với đó, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 2 triệu euro phân bổ cho 5 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam để chống dịch COVID-19.
Hội thảo cấp cao Việt - Pháp có chủ đề 'Thanh niên với biến đổi khí hậu' gửi đi thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ và đóng góp nhiều tham luận thiết thực để bảo vệ hành tinh xanh.
Việt Nam là một trong 15 nước trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do hệ quả của biến đổi khí hậu. Kể từ năm 2009, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho Việt NamChương trình Hỗ trợ ứng phó chống biến đổi khí hậu (SP-RCC). Năm 2015, khoản tài trợ cho giai đoạn thứ 5 của chương trình này sẽ được giải ngân trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21).