150 GS,TS, bác sĩ nổi tiếng giới thiệu tiến bộ trong điều trị ung thư, đột quỵ

Hôm nay (29/9) Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Hội Nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023. Hơn 2.000 đại biểu đến từ các bệnh viện, viện, trường Đại học Y trong nước và nước ngoài tham dự. Hơn 150 Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia giới thiệu những tiến bộ mới trong điều trị các loại bệnh như: ung thư, đột quỵ, tim mạch…

Đây là diễn đàn để các đồng nghiệp đang công tác tại các bệnh viện trong cả nước có cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật mới, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị. Tại Hội nghị, nhiều chuyên gia đầu ngành y tế trong nước và quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp điều trị mới các bệnh đột quỵ, tim mạch, nội tiết - chuyển hóa, hồi sức cấp cứu, hô hấp, tiêu hóa - gan mật, nội tiết, ung bướu - y học hạt nhân, ghép thận, phẫu thuật thần kinh - chấn thương - tạo hình; phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, phẫu thuật tiêu hóa - tiết niệu, phẫu thuật mũi xoang và cập nhật về công tác chăm sóc điều dưỡng, an toàn người bệnh…

Thực hành nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng tại phòng mổ

Thực hành nội soi siêu âm và nội soi mật tụy ngược dòng tại phòng mổ

Hiện nay, nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng như: ghép thận, mổ tim hở, siêu lọc máu, thay huyết tương, can thiệp mạch tim bẩm sinh, ghép thận…Bệnh viện Đà Nẵng đã có bước tiến mới trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu, đó là ứng dụng kỹ thuật PiCCO trong theo dõi huyết động, ứng dụng thành công ECMO và kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu sống nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã thực hiện các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư triển khai xạ trị gia tốc, điều trị đích, điều trị miễn dịch... Đối với lĩnh vực ghép tạng, ngoài kỹ thuật ghép thận thường quy, Bệnh viện đã triển khai thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên, đề án ghép gan cũng đang được triển khai.

Giáo sư thần kinh James Bower, Giám đốc Chương trình Hợp tác y tế toàn cầu của Mayo Clinic (Hoa Kỳ) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Giáo sư thần kinh James Bower, Giám đốc Chương trình Hợp tác y tế toàn cầu của Mayo Clinic (Hoa Kỳ) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Dịp này, Bệnh viện chuẩn bị đưa vào hoạt động Trung tâm Ghép tạng - Cấy ghép tế bào gốc và Trung tâm Chấn thương - Thần kinh - Bỏng tạo hình.

Tiến sĩ- Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Bệnh viện Đà Nẵng xây dựng theo hướng đa khoa mạnh và chuyên khoa sâu, xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển đồng đều các khoa nội ngoại, chuyên khoa. Cùng với đầu tư trang thiết bị, bệnh viện chú trọng đầu tư về con người. Đặc biệt là bệnh viện có nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế. Số lượng bệnh nhân đến khám và thu dung điều trị tăng. Bệnh viện cũng đang tập trung xây dụng cơ sở hạ tầng hiện đại, kết hợp với đào tạo nhân lực để phát triển bệnh viện.”

Tiến sĩ- Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

Tiến sĩ- Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện tuyến cuối của thành phố, chịu trách nhiệm thu dung, điều trị bệnh nhân ở Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực miền Trung. Bệnh viện Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn, kỹ thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học. Hội nghị này góp phần tạo bước đột phá phát triển toàn diện Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng và cả nước nói chung.

Ông Lê Trung Chinh mong muốn: “Thông qua hoạt động lần này, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tạo điều kiện kết nối các tổ chức nhằm hỗ trợ công tác đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật khám, chữa bệnh tiên tiến của thế giới để nâng cao tay nghề, nâng cao hiệu quả chữa bệnh cho nhân dân.”

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Giáo sư - Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Bệnh viện Đà Nẵng hiện có quy mô hơn 2.000 gường bệnh, trong đó nhiều chuyên khoa đang được đầu tư phát triển mạnh như: ngoại thần kinh, ngoại chấn thương, ngoại lồng ngực, ngoại tim mạch, tim mạch can thiệp, nội tim mạch, nội tiêu hóa, nội hô hấp, hồi sức tích cực chống độc... Ngoài chức năng khám chữa bệnh, Bệnh viện còn là cơ sở thực hành lâm sàng của các trường Đại học như: Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Đại học Y dược Huế, Khoa Y Đại học Đà Nẵng… Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao Bệnh viện Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển chuyên môn kỹ thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học

Thứ Trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, Hội nghị Quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng được tổ chức 5 năm 1 lần và đây là lần thứ 8 được tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự có mặt của các chuyên gia hàng đầu về y tế trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực như: nội khoa, ngoại khoa, hồi sức tích cực chống độc, phẫu thuật gây mê hồi sức, đột quỵ… càng nâng cao uy tín trong giới chuyên môn đối với ngành y tế Đà Nẵng và cả nước.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

“Tôi cho rằng, Hội nghị này là cơ hội tốt để các bác sỹ Việt Nam được giao lưu chuyên môn. Tôi cũng mong rằng, các chuyên gia đến từ các nước có thể chia sẻ thêm nhiều những tiến bộ về lý thuyết và kinh nghiệm chẩn đoán điều trị để bác sỹ chúng ta học hỏi, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn”. Ông Trần Văn Thuấn nói.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/150-gsts-bac-si-noi-tieng-gioi-thieu-tien-bo-trong-dieu-tri-ung-thu-dot-quy-post1049286.vov