Zing từ Bangkok: Cận cảnh nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit mới tân trang ở Thái Lan sẽ đối mặt phép thử quốc tế đầu tiên khi được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2022 trong tuần này.

Trong hai ngày 18-19/11, lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới sẽ tề tựu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit tại Bangkok để dự Hội nghị Cấp cao APEC, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC kéo dài từ ngày 14 tới ngày 19/11. Đây cũng chính là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC họp trực tiếp kể từ sau đại dịch Covid-19.

Để đảm bảo an ninh cho cả tuần lễ, chính phủ Thái Lan đã huy động hơn 35.000 sĩ quan cảnh sát, Bangkok Post dẫn lời đại tướng Damrongsak Kittiprapas, Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan.

Người dân có thể bắt gặp những đơn vị cảnh sát vũ trang và xe chuyên dụng đứng gác bên ngoài khu vực này. Đặc biệt, tại cổng chính trung tâm hội nghị là đơn vị phòng thủ gồm 10 người được trang bị áo chống đạn và súng trường.

Theo ghi nhận chiều 15/11 của Zing, hai đơn vị rà bom được bố trí xung quanh khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit. Họ kết hợp máy rà bom và chó nghiệp vụ để phát hiện rủi ro tiềm tàng trên các phương tiện tiến vào trung tâm.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit trên thực tế mới hoàn tất tân trang vào tháng 9 năm nay, sau thời gian tu sửa hơn 4 năm với tổng chi phí 15 tỷ baht (420 triệu USD).

Trung tâm có tổng diện tích tổ chức sự kiện là 78.500 m2, lớn gấp 3 lần so với trung tâm cũ. Nơi đây có khả năng phục vụ 100.000 lượt khách/ngày.

Ba tấm biển lần lượt thể hiện chủ đề năm APEC 2022 của Thái Lan, lần lượt là “Mở, Kết nối, Cân bằng”, với trọng tâm hướng về phục hồi kinh tế, tái kết nối khu vực, phát triển bền vững, cân bằng, bao trùm.

Nằm trong Trung tâm Queen Sirikit là Trung tâm Báo chí APEC, có nhiệm vụ phục vụ hơn 2.300 nhà báo tới đưa tin về sự kiện. Với tổng diện tích gần 23.000 m2, nơi đây được trang bị hiện đại, có thể cùng lúc đáp ứng hàng nghìn phóng viên tác nghiệp, đồng thời mở cửa phục vụ từ 6h tới 22h mỗi ngày, đôi lúc tới nửa đêm.

Đây là trung tâm hội nghị tầm cỡ quốc tế đầu tiên của Thái Lan. Kể từ lần đầu tiên khai trương vào năm 1991, nơi đây đã là địa điểm tổ chức hơn 20.000 sự kiện quốc gia và quốc tế.

Bên trong nơi diễn ra hội nghị còn có khu vực triển lãm và trưng bày những sáng kiến và công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển xanh và bền vững của khoảng 40 doanh nghiệp được gọi tên là Đối tác Truyền thông APEC.

Từ sau khi mở cửa trở lại vào tháng 9, Trung tâm này đã tổ chức nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế, bao gồm Book Expo Thailand 2022, Electric Vehicle Asia 2022, ASEAN Sustainable Energy Week 2022, và Thailand Game Show 2022.

Các cổng kiểm tra an ninh được bố trí tại mọi lối ra vào trung tâm. Tầng G của Trung tâm Queen Sirikit dành cho lãnh đạo cấp cao APEC họp mặt nên được bảo vệ cẩn mật hai lớp. Nếu không có bảo lãnh từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, không ai được phép tiếp cận tầng này.

Hội nghị Cấp cao APEC là nơi tề tựu của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới để bàn về những vấn đề cùng quan tâm. Lãnh đạo và đại diện từ 21 nền kinh tế sẽ có mặt tại Hội nghị Cấp cao APEC lần này, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida…

Duy Hiệu - Quốc Đạt

Từ Bangkok

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/zing-tu-bangkok-can-canh-noi-to-chuc-hoi-nghi-cap-cao-apec-post1375455.html