Sau khi cuộc tập trận Zapad 2021 kết thúc ít lâu, trên đất Ukraine sẽ diễn ra sự kiện Rapid Trident 2021 quy tụ quân đội nhiều quốc gia tham dự.
Tại cuộc tập trận Zapad 2021 mới diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga đã cho ra mắt 'sát thủ' diệt xe tăng phương Tây, đó chính là mẫu xe chiến đấu bọc thép không người lái robot Uran-9, do công ty quốc phòng 766, thuộc tập đoàn Rostec sản xuất. Xe được trang bị cả pháo và hệ thống tên lửa, cũng như các cảm biến hồng ngoại và laser công nghệ cao để tìm và đánh trúng mục tiêu. Uran-9 còn có súng phun lửa để thiêu đốt bộ binh và phá hủy các vị trí kiên cố của đối phương. Phương tiện này được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu, yểm trợ hỏa lực và chống khủng bố. Nó sẽ thay thế cho binh lính trong các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một video ngoạn mục ghi lại giai đoạn tích cực của cuộc tập trận chiến lược chung Zapad 2021. Cuộc tập trận được tổ chức tại 9 trường huấn luyện quân sự của Nga, Belarus trong một tuần với sự tham gia của hơn 800 khí tài, khoảng 200.000 binh sỹ, trong đó có 2.000 binh sỹ từ các quốc gia khác, gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ.
Cuộc tập trận quốc tế Nga - Belarus mang tên Zapad 2021 (Phương Tây 2021) theo thông báo có quy mô lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên điều này có chính xác?