Yên Bái tiếp tục thực hiện chủ trương biệt phái giáo viên tiếng Anh lên các huyện vùng cao

Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, cơ bản Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị về bố trí đội ngũ. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh thiếu trên 2.000 giáo viên, đặc biệtlà thiếu giáo viên môn tiếng Anh. Để khắc phục tình trạng này, năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT tiếp tục biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ vùng thuận lợi lên hỗ trợ 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền giáo viên Trường TH&THCS xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình (người thứ 2, trái sang) 2 năm liên tiếp tình nguyện tham gia biệt phái tại huyện vùng cao Trạm Tấu.

>>Biệt phái vùng cao: Nơi thầy cô viết câu chuyện yêu thương

Thành phố Yên Bái - đơn vị tiên phong tiếp tục có giáo viên tình nguyện biệt phái hỗ trợ giảng dạy môn Tiếng Anh tại một số trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) huyện Mù Cang Chải. Ngay sau khi có công văn biệt phái giáo viên vùng thấp lên hỗ trợ các trường vùng cao, cô giáo Đỗ Thị Huệ, Trường TH Nguyễn Thái Học đã tình nguyện tham gia hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ, huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Với 27 năm công tác trong ngành GD&ĐT, trước những khó khăn của thầy, trò vùng cao, cô Huệ mong muốn được sẻ chia phần nào vất vả đó. Cô giáo Đỗ Thị Huệ chia sẻ: "Được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố Yên Bái, Phòng GD&ĐT, nhà trường và đặc biệt là gia đình, tôi yên tâm công tác tại huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018”.

Cũng như cô Huệ, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu - Trường THCS Nguyễn Du rất vui khi được sẻ chia với thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Khao Mang, xã Khao Mang. Cô Thu là giáo viên đầu tiên của thành phố Yên Bái tình nguyện biệt phái và đặc biệt đây là năm thứ 2 Trường THCS Nguyễn Du có giáo viên tiếng Anh tình nguyện hỗ trợ cho huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cô Thu cho biết: "Tôi sẽ đem hết tâm huyết của mình để truyền dạy cho các em học sinh ở vùng cao, bởi nếu không được học tiếng Anh sớm thì trẻ vùng cao rất thiệt thòi”.

Năm học 2023-2024, thành phố Yên Bái có 7 cô giáo tình nguyện hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đây cũng là năm thứ 2, thành phố Yên Bái có đông giáo viên tiếng Anh tình nguyện tham gia biệt phái, mặc dù ngành GD&ĐT thành phố còn thiếu giáo viên. Những giáo viên tình nguyện biệt phái đều có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Anh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Phó trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái cho hay: "Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm chuyên môn để góp sức cùng với các trường học nơi được phân công công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là đối với bộ môn Tiếng Anh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Năm học này, huyện Yên Bình có 3 giáo viên tình nguyện tham gia biệt phái tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Đặc biệt, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường TH&THCS xã Phúc Ninh đã được biệt phái lên huyện Trạm Tấu năm học 2022-2023. Tuy nhiên, năm học 2023-2024 cô Huyền tiếp tục tình nguyện ở lại hỗ trợ huyện vùng cao này. Cô Huyền chia sẻ: "Năm học trước tôi đã tình nguyện lên dạy tiếng Anh cho các em học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu, chứng kiến sự vất vả của thầy, cô và các em học sinh ở đây, nhất là các em học sinh nói chưa sõi tiếng Việt nên việc học tiếng Anh, giáo viên phải rất kiên trì thì các em mới có thể tiếp thu được. Do vậy, năm học này tôi tiếp tục tình nguyện hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại trường này để các em có thể học tốt môn tiếng Anh”.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Yên Bái thiếu trên 2.000 giáo viên, trong đó hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải có tỷ lệ giáo viên thấp nhất tỉnh: huyện Trạm Tấu đạt 75,5%, huyện Mù Cang Chải đạt 75,6%. Đặc biệt, với yêu cầu bố trí giáo viên môn tiếng Anh để triển khai dạy học bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018, toàn tỉnh còn thiếu 270 giáo viên Tiếng Anh ở các cấp học.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo giáo viên thực hiện chương trình theo quy định, Sở GD&ĐT Yên Bái đã tích cực tham mưu với tỉnh, phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, hiệu quả, đảm bảo dạy đủ môn, dạy đủ chương trình, nhất là đối với môn Tin học và môn Tiếng Anh.

Năm học 2023-2024, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh thực hiện biệt phái 15 giáo viên môn Tiếng Anh từ khu vực vùng thuận lợi lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. Trước thực tế đó, thành phố Yên Bái đã biệt phái 7 giáo viên, huyện Yên Bình 3 giáo viên, huyện Trấn Yên 3 giáo viên và thị xã Nghĩa Lộ 2 giáo viên, hỗ trợ giảng dạy đảm bảo thực hiện chương trình môn Tiếng Anh theo quy định tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biệt phái, bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên. Năm học này, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hình thức dạy học trực tuyến do các tỉnh, thành phố khác hỗ trợ cho Yên Bái và tổ chức dạy học trực tuyến trong trường, trong huyện để đảm bảo thực hiện đủ chương trình môn Tiếng Anh cho học sinh theo quy định. Mặt khác, Sở GD&ĐT tham mưu với tỉnh mở lớp đại học ngành sư phạm tiếng Anh hệ vừa học vừa làm do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đào tạo.

Năm học mới 2023 - 2024 đã bắt đầu, hành trình gieo mầm xanh, dạy con chữ cho ở trẻ em vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng. Dẫu vậy, những các thầy, cô giáo vẫn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, việc làm đó, hơn cả tình yêu nghề mến trẻ là sự gương mẫu, sẵn sàng hy sinh việc riêng để góp sức cho sự nghiệp "trồng người" tỉnh nhà.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/300508/yen-bai-tiep-tuc-thuc-hien-chu-truong-biet-phai-giao-vien-tieng-anh-len-cac-huyen-vung-cao.aspx