Yên Bái tăng số mắc ở một số bệnh truyền nhiễm
Riêng tháng 9, bệnh truyền nhiễm có số mắc tăng so với tháng trước.

Tuyên truyền cho người dân cách chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình.
>> Gia tăng bệnh đau mắt đỏ, Yên Bái tăng cường kiểm soát, phòng chống
>> Ngành y tế Yên Bái khuyến cáo: Bệnh sốt mò - người dân không được chủ quan
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 2.920 ca mắc cúm, 82 ca tay chân miệng, 1.147 ca tiêu chảy, 1.817 ca đau mắt đỏ, 455 ca thủy đậu, 113 ca sốt xuất huyết, 3.069 ca phơi nhiễm dại…
Riêng tháng 9, bệnh truyền nhiễm có số mắc tăng so với tháng trước. Cụ thể: bệnh đau mắt đỏ 114/113 ca (ghi nhận 33 ổ dịch ở các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn và huyện Yên Bình), thủy đậu 11/7 ca, lỵ a mip 6/1 ca; quai bị 3/0 ca. Bệnh có số mắc giảm so với tháng trước là cúm 316/355 ca, viêm gan vi rút 24/33 ca, số tiêm phòng dại 366/373 trường hợp.
Đối với dịch bệnh COVID-19, tổng số có 44 ca mắc COVID-19 (trung bình 2 ca/ngày); lũy tích từ đầu năm 2023 là 3.783 ca. Tổng cộng toàn tỉnh ghi nhận tổng số 162.808 ca mắc COVID-19.
Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 23 ca sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp nặng và tử vong; 106 ca sốt mò, trong đó Mù Cang Chải 55 ca, Trạm Tấu 18 ca, Văn Chấn 17 ca, thị xã Nghĩa Lộ 11 ca…
Để phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống; chủ động tiêm vắc xin cho những loại bệnh đã có vắc xin phòng trong tiêm chủng mở rộng như: sởi, bạch hầu, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, sốt mò...; tăng cường giám sát phát hiện điểm nguy cơ, chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch. Các đơn vị tuyến huyện cũng chủ động hướng dẫn, đôn đốc các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực lưu ý các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Ngoài sự chủ động của ngành y tế trong công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị, người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, khi bị bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.