Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 153 ca tay chân miệng mắc mới trong tháng 6/2025, cộng dồn 437 ca; tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024 (310 ca). Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, số ca mắc sẽ tăng mạnh phát triển thành dịch nếu không có các biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu.
Thời gian gần đây, có nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu với các dấu hiệu bị tay chân miệng ở giai đoạn nặng.
Theo thống kê, trong tháng 6.2025, toàn tỉnh ghi nhận 153 ca mắc tay chân miệng mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 437 trường hợp, tăng đến 41% so với cùng kỳ năm 2024. Các địa phương có số ca mắc cao tập trung chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, trường học và nhà trẻ.
Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus coxsackievirus A16 và enterovirus 71 gây ra, các virus này sống trong đường tiêu hóa và lây từ người này sang người khác qua việc tiếp xúc thông thường. Vậy, khi trẻ mắc bệnh nên chữa tại nhà hay đến cơ sở y tế?
So với người lớn, cơ quan nội tạng của trẻ em tương đối yếu ớt và khả năng chống lại sự xâm nhập của bệnh tật cũng kém hơn.
Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khiến phụ huynh lo lắng như sốt cao, co giật, nôn nhiều, tiêu chảy, khó thở hay phát ban toàn thân đều là những cảnh báo không nên chủ quan.
Nhiều phụ huynh cho rằng sốt là chuyện bình thường ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu đi kèm co giật, li bì, phát ban, rối loạn ý thức, đó có thể là dấu hiệu bệnh nặng.
Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (28/6) đã ra cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực tại Thái Lan trong những ngày tới. Ngoài ra, chính phủ nước này ban hành cảnh báo về bùng phát dịch bệnh tay chân miệng (HFMD) trong mùa mưa.
Thời điểm giao mùa cũng là lúc các loại virus gây sốt phát triển nhiều nhất.
Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch hành động cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng và COVID-19.
Bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm, lây lan mạnh trong cộng đồng. Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan vì bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
Để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế triển khai cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19 trong tháng 6 và tháng 7.
Tay chân miệng là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, với số ca mắc có xu hướng tăng cao ở nhiều tỉnh thành.
Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và triển khai xử lý kịp thời không để dịch sốt xuất huyết lan rộng
Khu vực tôi sinh sống gần đây có nhiều trẻ bị mắc tay chân miệng. Xin hỏi bệnh có gây biến chứng gì không và khi nào cần đưa trẻ khi khám?
Từ ngày 13 đến 20/6, Hà Nội ghi nhận thêm các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, trong khi bệnh sởi vẫn ở mức cao và phân bố khắp 30 quận, huyện.
Thời tiết mùa hè nóng bức khiến chúng ta đổ nhiều mồ hôi, chán ăn, dẫn đến nhiều bệnh tật.
Sốt xuất huyết (SXH) đang lan rộng và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, không còn theo mùa và giới hạn vùng miền như trước. Thực tế này đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, mà cần đến sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền và toàn xã hội trong việc kiểm soát và phòng ngừa bệnh.
Tay chân miệng, thủy đậu và sốt xuất huyết là ba bệnh phổ biến, dễ bùng phát thành dịch nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời.
Số ca tay chân miệng tại TP.HCM tiếp tục ở mức cao trong mùa hè, nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng nặng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân tăng cường phòng bệnh.
Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng ghi nhận nhiều cơn dông, lốc, mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Đây là những điều kiện thuận lợi làm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cùng lúc, mùa du lịch hè cao điểm bắt đầu, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao càng làm gia tăng áp lực phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong và sau lụt bão, mưa lũ.
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua giám sát dịch tễ cho thấy, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khu vực phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, ghi nhận có sự gia tăng trong thời gian gần đây. Cơ quan chức năng đang tích cực phát hiện sớm các ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để, hạn chế lây lan.
Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi. Trẻ nhỏ thường không biểu hiện bệnh điển hình, dễ nhầm lẫn.
Thời tiết nắng nóng là thời điểm dễ phát sinh các loại bệnh lây qua đường tiêu hóa, bệnh lây do côn trùng như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết… Để chủ động phòng, chống các bệnh dịch truyền nhiễm bùng phát trong mùa hè, ngành y tế huyện Trấn Yên đã triển khai và chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch ngay từ khi bắt đầu vào mùa nắng nóng.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhi gần 5 tháng tuổi tím tái, cơ thể bầm vết chích vì trẻ quá nhỏ, khó thiết lập đường truyền.
Nắng nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm não Nhật Bản, viêm não do não mô cầu, thủy đậu...
Trong khi dịch sởi hạ nhiệt nhờ tiêm chủng, thì sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm, còn tay chân miệng tiếp tục tăng, gây lo ngại bệnh nặng ở trẻ.
Nhiều bệnh truyền nhiễm tại phía Nam gia tăng mạnh, đặc biệt sởi vượt 36.000 ca, sốt xuất huyết tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.
So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại khu vực phía Nam đều tăng cao trong những tháng đầu năm 2025, có ca tử vong.
Mùa hè với thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm não Nhật Bản, viêm não do não mô cầu, ho gà... Trước tình hình đó, ngành Y tế Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác phòng dịch.
HNN - Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi… phát sinh và lan rộng. Ngành y tế thành phố Huế đang chủ động phòng ngừa, kiểm soát và không để dịch bùng phát trên diện rộng.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói chung đang tăng nhanh trong thời gian gần đây.
Ngày 11-6, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM) cho hay vừa cứu sống 1 bé gái 4 tháng rưỡi tuổi (ở Tây Ninh) bị sốt xuất huyết (SXH) nặng
TPHCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốc nặng đe dọa tính mạng, men gan tăng gấp 100 lần.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM tăng nhanh chóng, có sự gia tăng đột biến của các ca bệnh nặng, sốc nguy kịch.
Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh nhưng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm hoàn toàn có thể hạn chế được sự lây lan và điều trị kịp thời các biến chứng nguy hiểm.
Theo ghi nhận tại các bệnh viện nhi TP Hồ Chí Minh cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng sốc SXH nặng, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động phòng bệnh.
Mùa hè thời tiết nắng nóng, xen lẫn những cơn mưa là môi trường thuận lợi cho các loại virus phát triển, gây ra những bệnh như cảm, bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa… và các bệnh truyền nhiễm. Người dân cần chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Trong tháng 5, số ca sốt xuất huyết đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đã có trẻ rơi vào sốc nặng, nguy kịch tính mạng.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa tiếp nhận và cứu một trường hợp sốc sốt xuất huyết nặng ở trẻ nhũ nhi chỉ mới 4,5 tháng tuổi, bị rối loạn đông máu nghiêm trọng, nguy kịch đến tính mạng.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 30/5 đến ngày 6/6), toàn TP ghi nhận 150 ca mắc COVID-19, 6 ca mắc sốt xuất huyết, 168 ca mắc sởi, 103 ca mắc tay chân miệng, 1 ca mắc liên cầu lợn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 30-5 đến ngày 6-6), toàn thành phố ghi nhận 150 ca mắc COVID-19, giảm 6 ca mắc so với tuần trước.
Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện đang điều trị cho 2 ca bệnh tay chân miệng độ 3 - độ nặng (bệnh tay chân miệng có 4 cấp độ). Trong đó, 1 bé đã phải thở máy và diễn tiến bệnh chuyển nhanh, chỉ sau 1 ngày mắc bệnh là vào giai đoạn nặng.
Thời tiết mùa hè nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho vi rút và muỗi truyền bệnh phát triển mạnh gây nên những dịch bệnh khó kiểm xoát ở cả người lớn và trẻ em.
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2424/UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốtxuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 và dịch bệnh mùa mưa bão.
Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu nên rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, đau mắt đỏ, tay chân miệng hay cúm dạ dày.
Trong khi nhiều người vẫn nhổ bỏ loại cây này như một thứ cỏ dại, ít ai biết rằng cây tầm bóp – thường mọc hoang ở bờ rào, ruộng vườn – lại là một vị thuốc quý trong Đông y, có khả năng hỗ trợ điều trị từ bệnh cảm cúm thông thường đến gout, tiểu đường và thậm chí cả ung thư.
Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, ho gà, viêm não mô cầu, dại…
Theo thống kê của ngành y tế, TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, COVID-19 đều đang có xu hướng tăng.
Tay chân miệng thể không điển hình khó chẩn đoán vì các dấu hiệu không rõ ràng, dễ nhầm với bệnh sốt phát ban, dị ứng da, nhiệt miệng.